Cựu Tổng thống Nga công bố thông tin đáng chú ý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong năm 2024, quy mô của Lực lượng vũ trang Nga sẽ được tăng lên, đặc biệt là một quân đoàn mới và một đội tàu mới sẽ được thành lập, hãng tin Sputnik dẫn lời ông Dmitry Medvedev - cựu Tổng thống, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết tại một cuộc họp mới đây.
Cựu Tổng thống Nga Medvedev.
Cựu Tổng thống Nga Medvedev.

Cụ thể, phát biểu tại cuộc họp, ông Medvedev cho biết, để bảo vệ hiệu quả độc lập và an ninh của nước Nga, một loạt biện pháp sẽ được thực hiện nhằm mở rộng, tăng quy mô và củng cố lực lượng vũ trang.

“Đặc biệt, vào năm tới, chúng ta dự kiến sẽ thành lập một quân đoàn, gồm 7 sư đoàn, 19 lữ đoàn, 49 trung đoàn và 1 hải đội,” ông Medvedev nói.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh, tình hình thế giới và xung quanh nước Nga vẫn căng thẳng.

Ông Medvedev cũng cho biết thêm rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định tiếp tục công tác bổ sung binh lính hợp đồng cho quân đội vào năm 2024.

Theo ông này, kể từ đầu năm nay, gần 385.000 người tại Nga đã tham gia nghĩa vụ quân, trong đó 305.000 là lính hợp đồng, khoảng 80.000 là tình nguyện viên.