Cựu Tổng thống Pháp phải đeo vòng tay điện tử để thi hành án tù tại nhà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị kết tội tài trợ chiến dịch bất hợp pháp và bị kết án một năm tù nhưng được thụ án tại nhà. Ông sẽ phải đeo vòng tay điện tử theo phán quyết của tòa án.
Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị kết án 1 năm tù vì tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch bầu cử năm 2012. Ảnh: Reuters
Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị kết án 1 năm tù vì tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch bầu cử năm 2012. Ảnh: Reuters

Ông Sarkozy, người từng là Tổng thống từ năm 2007 đến 2012 và vẫn duy trì ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới bảo thủ của đất nước, đã không có mặt tại phiên điều trần. Chính trị gia 66 tuổi có quyền hợp pháp để kháng cáo lại phán quyết.

Trước đó, ông đã phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào, nói với tòa án vào tháng 6 rằng ông không tham gia vào công tác hậu cần hoặc phân bổ ngân quỹ trong chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai vào năm 2012.

Các công tố viên yêu cầu mức án một năm tù giam, một nửa trong số đó là án treo, dành cho ông Sarkozy vì đã chi gần gấp đôi con số 22,5 triệu euro được phép theo luật bầu cử của Pháp cho chiến dịch tranh cử và sau đó thuê một công ty PR thân thiết để che giấu nó.

Các công tố viên nhấn mạnh, ông Sarkozy đã biết về những bất thường khi kế toán cảnh báo ít nhất hai lần, nhưng đã chọn tiếp tục. Các công tố viên khẳng định ông Sarkozy là “người duy nhất chịu trách nhiệm về tài chính cho chiến dịch tranh cử của ông ta”.

Ngẫu nhiên, bội chi và các cuộc biểu tình khổng lồ do nhóm của ông Sarkozy tổ chức không đủ để giành được sự tái đắc cử cho ông ta khi ông Francois Hollande trở thành Tổng thống vào năm 2012.

Ngoài cựu Tổng thống, 13 cá nhân khác, bao gồm các thành viên đảng Cộng hòa, kế toán và nhân viên của nhóm truyền thông Bygmalion, đơn vị đã tổ chức các cuộc vận động tranh cử của ông Sarkozy, đang bị xét xử trong vụ án.

Các công tố viên yêu cầu chủ yếu là án tù treo đối với họ về các tội danh như giả mạo, vi phạm lòng tin, gian lận và đồng lõa trong việc tài trợ chiến dịch bất hợp pháp. Người đồng sáng lập của Bygmalion đang đối mặt với khả năng bị phạt một năm tù.

Một số bị cáo đã hợp tác với cuộc điều tra, trình bày chi tiết toàn bộ hệ thống các hóa đơn giả được sử dụng để che đậy số tiền vượt quá được phân bổ cho chiến dịch.

Đây đã là bản án có tội thứ hai dành cho ông Sarkozy trong năm nay. Vào tháng 3, ông ta bị kết án ba năm tù - hai trong số đó bị treo - vì đã cố gắng hối lộ thẩm phán và lừa đảo ảnh hưởng để có được thông tin bí mật về một cuộc điều tra tư pháp.

Cựu Tổng thống, người cũng phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào, hiện chưa phải thi hành án vì kháng cáo của ông chống lại phán quyết vẫn đang chờ xử lý.