Cựu trưởng nhóm iKON bị đề nghị 3 năm tù giam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ca sĩ B.I bị đề nghị mức án phạt 3 năm tù giam và khoản tiền phạt 1,5 triệu won (khoảng 1.300 USD) vì mua và sử dụng chất cấm năm 2016.
Rapper B.I bị án phạt 3 năm tù giam vì sử dụng chất cấm trái phép.
Rapper B.I bị án phạt 3 năm tù giam vì sử dụng chất cấm trái phép.

Sáng 27/8, Allkpop đưa tin, phiên tòa đầu tiên xử vụ vi phạm Luật Kiểm soát chất cấm của B.I đã được tổ chức tại Tòa án quận Trung tâm Seoul.

Tại đây, công tố viên yêu cầu mức án phạt 3 năm tù giam và khoản tiền phạt 1,5 triệu won (khoảng 1.300 USD) đối với cựu thần tượng với các tội danh: sử dụng cần sa trái phép, mua LSD (lysergic acid diethylamide - thuốc gây ảo giác) và sử dụng một số loại ma tuý vào năm 2016.

Tại phiên tòa, B.I thừa nhận toàn bộ cáo buộc và nói lời xin lỗi: "Tôi đã phạm một sai lầm hoàn toàn ngu ngốc trong quá khứ. Tôi còn trẻ và đầu óc thiếu hiểu biết. Tôi đã làm tổn thương gia đình mình.

Có thời gian, tôi thậm chí còn suy nghĩ không muốn sống tiếp, nhưng chính sự việc lần này lại là cơ hội để tôi nhìn nhận lại những vấn đề xung quanh mình. Từ giờ, tôi sẽ tiếp tục suy ngẫm về bản thân mình, bởi vì tôi cũng muốn bảo vệ những người quý giá bên cạnh mình".

Nam thần tượng thừa nhận bản thân đã phạm sai lầm rất ngu ngốc. Ảnh: Soompi.

Nam thần tượng thừa nhận bản thân đã phạm sai lầm rất ngu ngốc. Ảnh: Soompi.

Luật sư của cựu trưởng nhóm iKon cũng xin tòa án khoan hồng cho thân chủ của mình khi phạm tội lúc mới 19 tuổi, chưa có tiền án tiền sự và anh cũng có nhiều đóng góp thiện nguyện cho cộng đồng.

Bố của B.I cũng có mặt trong phiên tòa. Khi được hỏi về con trai, ông nói trong nước mắt: "Đáng lẽ tôi phải dạy con mình tốt hơn, đây cũng là sai lầm của tôi. Sau này tôi sẽ tự kiểm điểm và chăm sóc cho gia đình mình nhiều hơn".

Sau mức án đầu tiên được đưa ra, phía đại diện của B.I tiết lộ sẽ làm đơn kháng cáo. Trong khi đó, phán quyết cuối cùng của B.I sẽ được công bố tại phiên tòa diễn ra vào ngày 10/9.

B.I sinh năm 1996. Anh được biết đến với tư cách là cựu trưởng nhóm iKON B.I (tên thật Kim Han Bin).

Năm 2019, Dispatch đưa tin B.I đã mua, sử dụng cần sa và chất gây ảo giác LSD vào năm 2016. Tuy nhiên, nam ca sĩ và công ty đã che giấu sự việc trong 3 năm qua và chưa từng bị cảnh sát điều tra.

Sau đó không lâu, B.I được cảnh sát tiến hành thẩm vấn. Trong 14 tiếng đồng hồ tại cơ quan điều tra, B.I đã thừa nhận hành vi mua chất cấm trong quá khứ và tuyên bố rời nhóm. Phía YG Entertainment cũng xác nhận B.I đã chấm dứt hợp đồng với công ty, tạm dừng hoạt động.

Tháng 10/2020, B.I được bổ nhiệm là giám đốc trẻ nhất của IOK Company - công ty quản lý của các ngôi sao hạng A như: Go Hyun Jung, Kim Ha Neul, Jo In Sung, Jang Yoon Jung... Ngoài chức vụ chung tại công ty, nam rapper được giao quản lý 131Label - công ty con thuộc IOK Company chuyên làm về âm nhạc.

Vào tháng trước, B.I gây tranh cãi khi phát hành một album solo dù đang trong thời gian chờ đợi xét xử vụ án sử dụng trái phép chất cấm.

Nhiều khán giả nhận định, dù B.I là rapper tài năng, song sau sự việc lần này, hình ảnh của anh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, nhất là khi mức án 3 năm tù giam được thực thi.

Đọc thêm