Đã bắt được nghi can giết người chấn động Yên Bái

(PLO) - Khoảng hơn 10h sáng nay, Cơ quan công an đã bắt được Đặng Văn Hùng - nghi can của vụ án giết người chấn động Yên Bái.
Đặng Văn Hùng khi bị bắt (ảnh Tuổi trẻ)
 Đặng Văn Hùng khi bị bắt (ảnh Tuổi trẻ)
Theo nguồn tin mới nhất của PLVN, vào khoảng hơn10h sáng nay (15/8) đối tượng Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán đã bị bắt ở thôn 2, xã Khánh Hòa - huyện Lục Yên - Yên Bái.
Nơi Hùng và người tình bị bắt cách hiện trường vụ án 1 quả núi. 
Cơ quan điều tra cho biết, các đối tượng bị bắt trong tình trạng bình thường.

Qua khai thác nóng nghi phạm ngay khi bị giữ, Đặng Văn Hùng thừa nhận mình đã ra tay giết hại các nạn nhân.

Về hung khí gây án (dao) và súng, Hùng khai đã vứt tại một địa điểm gần hiện trường gây án.

Hiện hai đối tượng đang được lực lượng truy bắt di lý về trụ sở công an điều tra huyện huyện Lục Yên để lấy lời khai, làm rõ động cơ, nguyên nhân phạm tội của Hùng.
Công việc tìm kiếm hung khí, điều tra hiện trường vẫn đang được tiếp tục.
Nguyễn Thị Hán khi bị bắt (Ảnh Tuổi trẻ)
 Nguyễn Thị Hán khi bị bắt (Ảnh Tuổi trẻ)
Đặng Văn Hùng sinh ngày 20/12/1989, quê ở Đồng Tuyền, Bát Xát, Lào Cai, đăng ký thường trú tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, nghi can vụ án giết người xảy ra tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái.
Các nạn nhân trong vụ án là 4 người trong một gia đình gồm vợ chồng anh Trần Văn Long (SN 1983), chị Phàn Thị Hoa (SN 1995) cùng con trai Trần Văn Tuyền (SN 2013), Phàn Thị Hà (SN 2000, em gái chị Hoa).
PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin/.

Đọc thêm