Dạ hội Thanh niên Quân đội Việt Nam- Lào

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào”, tối 1/8 tại trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Sơn Tây, Hà Nội), Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức chương trình Dạ hội thanh niên Quân đội Việt Nam- Lào với chủ đề “Chung dãy Trường Sơn - Thắm tình đồng chí”.

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào”, tối 1/8 tại trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Sơn Tây, Hà Nội), Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức chương trình Dạ hội thanh niên Quân đội Việt Nam- Lào với chủ đề “Chung dãy Trường Sơn - Thắm tình đồng chí”.

Dạ hội thanh niên
Dạ hội thanh niên

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng  và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam  Xomphon Sychaleun cùng nhiều lãnh đạo cấp cao hai nước và hơn 2.000 đoàn viên thanh niên quân đội Việt Nam và Lào tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Đào Duy Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị - nhấn mạnh quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam là một điển hình, tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc. Quan hệ đặc biệt này phát triển từ quan hệ truyền thống, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kayson Phomvihane và các thế hệ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. 

 Riêng đối với quân đội và nhân dân hai nước, quan hệ đặc biệt này được coi là lẽ sống, tình nghĩa ruột thịt thân thiết, trước sau như một, dù gian nan, hiểm nguy cũng không thể chia tách được. Hoạt động quan hệ quốc phòng song phương giữa Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố và phát triển, đặc biệt đã được lực lượng thanh niên quan đội hai nước tiếp tục kế thừa.

Trung tướng Đào Duy Minh cho biết,  những năm qua, các thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên Quân đội hai nước Việt nam – Lào đã kế thừa và phát huy tốt truyền thống vẻ vang của đất nước, dân tộc và quân đội hai nước, kề vai sát cánh chiến đấu anh dũng và chiến thắng vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước”.

Dạ hội thanh niên Quân đội Việt Nam-Lào là dịp để tuổi trẻ quân đội hai nước ôn lại truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn, đồng thời tiếp tục củng cố tình cảm, xác định trách nhiệm của mình trong việc góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước.

Phát biểu đáp từ, tùy viên Quân sự nước CHDCND Lào tại Việt Nam mong rằng thanh niên hai nước nêu cao tinh thần trách nhiệm để bảo vệ thành quả cách mạng, trở thành lực lượng xung kích và kế tục sự nghiệp đổi mới của hai nước. Còn đại diện thanh niên quân đội Lào chia sẻ: “Qua 3 năm học tập tại Việt Nam thì chúng tôi đã được các thầy cô và các bạn Việt Nam giúp đỡ rất nhiều. Hai nước đã có truyền thống hữu nghị từ lâu đời và có nhiều nét văn hóa tương đồng. Tôi nghĩ, thanh niên hai nước phải tiếp tục đoàn kết, gắn bó và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị của hai dân tộc tiếp tục phát triển”.

Với nhiều ca khúc ca ngợi tình đoàn kết Việt Nam- Lào do các nghệ sỹ, ca sỹ, tốp múa của hai nước Việt Nam-Lào biểu diễn, chương trình Dạ hội đã mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc tái hiện về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, bền chặt và keo sơn giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước.

Tiếp sau chương trình nghệ thuật là phần dạ hội thanh niên với các màn rước đuốc, múa cờ, xếp hình, lửa trại, múa tập thể, múa dân gian của Việt Nam và Lào.

P.V.

Đọc thêm