Đã lắp đặt hệ thống che chắn bảo vệ an toàn điện cho trạm điện Hac Long

(PLO) -Hôm 12/2/2017, công ty điện lực Tân Thuận đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống che chắn bảo vệ an toàn điện cho trạm Hac Long tại công trường Grand Riverside (278- 283 đường Bến Vân Đồn, quận 4, Tp. HCM).
 
Những phụ kiện màu vàng, đỏ và đen được Điện lực lắp vào bảo vệ an toàn tại trạm điện Hac Long sau sự cố.
Những phụ kiện màu vàng, đỏ và đen được Điện lực lắp vào bảo vệ an toàn tại trạm điện Hac Long sau sự cố.

Trước đó, khoảng 22:00 ngày 09/02/2017, cần cẩu tháp của đơn vị thi công công trình Grand Riverside gây sự cố tại trạm Hac Long làm mất điện một phần quận 4. Khoảng một giờ sau thì Điện lực Tân Thuận khôi phục lại toàn bộ nguồn điện. Và 03 ngày sau đó thì tiến hành thi công hoàn thiện hệ thống che chắn bảo vệ an toàn điện cho trạm điện.

Nguyên nhân được xác định là khi cần cẩu tháp công trình Grand Riverside vận hành gần điểm nối của cột điện trung thế (50KV), dây cáp cần cẩu đi vào vùng từ trường của điểm nối trên cột điện trung thế, gây ra sự phóng điện từ, khiến cầu dao của trạm điện tự động bật và gây cúp điện.

Theo phân tích của giới chuyên môn, khi dây cáp của cẩu tháp di chuyển đến gần nơi có điện thế 50KV thì hiện tượng phóng điện xảy ra do hiệu điện thế quá lớn chứ chưa cần đến sự va quệt.

Biên bản ngày 12/02/2017 về việc lắp đặt hệ thống che chắn bảo vệ an toàn điện cho trạm điện Hac Long (278- 283 đường Bến Vân Đồn, quận 4, Tp. HCM).
Biên bản ngày 12/02/2017 về việc lắp đặt hệ thống che chắn bảo vệ an toàn điện cho trạm điện Hac Long (278- 283 đường Bến Vân Đồn, quận 4, Tp. HCM).

Tuy nhiên, biên bản ghi nhận hiện trường khi xảy ra sự việc ngày 09/02/2017 được lập giữa đại diện công ty điện lực Tân Thuận với Trưởng ban An toàn và Bảo vệ công trình Grand Riverside ghi trích yếu và một phần nội dung dễ gây hiểu nhầm. 

Trích yếu của biên bản nói trên lại ghi: “Về việc cần cẩu công trình Grand Reverside va quệt vào cáp ngầm điện gây làm mất điện một phần khu vực quận 4 (bật MC kho 11)” và một phần nội dung ghi về nguyên nhân sự cố mất điện: “Lý do: Dây cẩu tháp gần đầu cáp ngầm mất an toàn.”. Trên thực tế, cần cẩu thì ở trên trời, còn cáp ngầm thì nằm dưới đất, không thể chạm nhau. Và, tại hiện trường, cột điện không biến dạng. 

Ngày 15/2/2017, UBND Q.4 đã thành lập tổ công tác gồm phòng Quản lý đô thị, UBND phường 2, công ty điện lực Tân Thuận kiểm tra hệ thống che chắn an toàn điện để mở điện lại cho công trường. Tổ công tác đã có biên bản làm việc với Ban chỉ huy công trường.

Biên bản ngày 15/02/2017 của Tổ công tác do UBND Q.4 thành lập.
Biên bản ngày 15/02/2017 của Tổ công tác do UBND Q.4 thành lập.

Theo đó, Tổ công tác thống nhất với biên bản làm việc của công ty điện lực Tân Thuận ngày 12/2/2017; thống nhất mở điện lại cho công trường. Ngoài ra, Tổ công tác cũng đề nghị phía Điện lực rút kinh nghiệm sự cố vừa qua, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong thi công.

Đọc thêm