Đà Nẵng: Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ cháu bé tự kỷ bị bảo mẫu bạo hành

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 1/3, ông Hoàng Sơn Trà - Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT quận cùng các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ việc người dân tố cáo cơ sở nuôi dạy trẻ tại số 83 Tôn Quang Phiệt (phường An Hải Bắc) bạo hành trẻ tự kỷ.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết với nội dung một phụ huynh ở Đà Nẵng tố cáo cơ sở giáo dục đặc biệt Cầu Vồng (số 83, đường Tôn Quang Phiệt) hành hung con của mình.

Đồng thời bài đăng đính kèm nhiều clip, hình ảnh thể hiện trẻ bị cô giáo có hành vị bạo hành như: búng vào đầu, tát vào mặt, lấy chăn (mền) đẩy vào miệng cháu bé,…

Bài đăng, kèm hình ảnh bé N. bị bạo hành được phụ huynh phản ánh. Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng, kèm hình ảnh bé N. bị bạo hành được phụ huynh phản ánh. Ảnh: Chụp màn hình

Theo hình ảnh camera ghi lại, liên tục trong ngày 27/2, cháu N. bị bảo mẫu kéo tóc, đánh đập. Thậm chí, khi N. khóc ré vì, bảo mẫu này lại lấy chăn trùm lên mặt đồng thời đe nẹt để cháu bớt khóc.

Đáng nói, một đoạn clip ghi lại cảnh khi thấy cháu N. bị bạn học tát vào mặt, bảo mẫu đứng bên cạnh còn vỗ tay, xoa đầu đồng thời cổ vũ học sinh: “Đúng rồi con, táng nó đi con, giỏi quá”.

Hiện lực lượng chức năng đang có mặt tại cơ sở giáo dục này để kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Hiện lực lượng chức năng đang có mặt tại cơ sở giáo dục này để kiểm tra, làm rõ vụ việc.

chị Trần Ngọc Gia Hy (SN 1995, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) xác nhận mình là người đăng tải các clip, hình ảnh con gái bị bạo hành lên mạng xã hội. Chị Hy cho biết, con gái mình là L.T.K.N (7 tuổi) bị tự kỷ tăng động rối loạn ngôn ngữ. Gia đình gửi cháu tại cơ sở giáo dục đặc biệt Cầu Vồng.

Thời gian gần đây, thấy con sau khi đi học về có nhiều vết bầm tím bất thường nên phụ huynh tìm bảo mẫu, đặt vấn đề được trích xuất camera và phát hiện con mình có dấu hiệu bị bạo hành.

Liên quan đến vụ việc này, sáng nay (1/3), lực lượng công an và các cơ quan liên quan đã có mặt tại cơ sở giáo dục đặc biệt Cầu Vồng để xác minh, làm rõ vụ việc.

Đọc thêm