Đà Nẵng: Khởi tố thêm 4 đối tượng "môi giới hối lộ" tại Trung tâm đăng kiểm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 12/7, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố đối với 4 đối tượng có hành vi cò mồi, móc nối, nhận tiền từ các chủ xe để hối lộ cho các lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 43-05D.
4 đối tượng bị khởi tố về tội "Môi giới hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D ở Đà Nẵng.
4 đối tượng bị khởi tố về tội "Môi giới hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D ở Đà Nẵng.

Chiều 12/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố đối với Đỗ Tài Hưng (46 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), Nguyễn Đức Chính (42 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), Nguyễn Đức Tuấn (72 tuổi) và Huỳnh Ngọc Phúc (55 tuổi, cùng trú phường Hòa Khánh Bắc, cùng quận Liên Chiểu) về tội "Môi giới hối lộ".

Theo điều tra ban đầu, các nghi phạm này đã có hành vi cò mồi, móc nối, nhận tiền từ các chủ xe để hối lộ cho các lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 43-05D (ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) nhằm hợp thức hồ sơ cải tạo, cấp giấy chứng nhận cải tạo trái quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, vào ngày 10/2/2023, công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối một số cán bộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D.

Cụ thể, khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Ngọc Bình (44 tuổi, trú tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) - Giám đốc trung tâm và Nguyễn Thành (51 tuổi, trú thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) - Phó Giám đốc trung tâm về tội “nhận hối lộ”; đồng thời khởi tố đối với Phạm Đình Hoàng (60 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê) về tội "môi giới hối lộ".

Hiện, vụ án đang tiếp tục được tiếp tục điều tra mở rộng.

Đọc thêm