Đà Nẵng: Mâu thuẫn giữa hai cô gái tại quán cắt tóc, nam thanh niên rút dao đâm chết người

(PLO) - Công an TP. Đà Nẵng vừa mới tiến hành tạm giữ hình sự đối với Hồ Minh Thông (21 tuổi, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) để điều tra hành vi "giết người" liên quan đến vụ án mạng trên địa bàn xảy ra vào chiều qua (26/4).
Đối tượng Hồ Minh Thông tại cơ quan Công an. (Ảnh: Giang Thanh).
Đối tượng Hồ Minh Thông tại cơ quan Công an. (Ảnh: Giang Thanh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 26/4, Nguyễn Thị Vy (22 tuổi, ngụ TP. Quảng Ngãi) đến quán cắt tóc Xuyên Á (địa chỉ: số 98 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để gội đầu thì xảy ra mâu thuẫn với Hoàng Thị Yến (16 tuổi, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Sau đó, cả hai xông vào đánh nhau và được mọi người can ngăn.

Cảm thấy cay cú với Yến nên Vy đã gọi điện thoại cho Phạm Minh Hải (32 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) đến để trả thù. Thấy Vy gọi, Hải liền rủ theo Nguyễn Tiến Duật (19 tuổi, ngụ tại TP. Quảng Ngãi) cùng đến quán cắt tóc Xuyên Á.

Khi đến quán cắt tóc Xuyên Á, Hải lấy một cây gậy ba trắc trong cốp xe rồi lao vào quán đánh Yến nhiều cái, sau đó đưa Vy bỏ đi. Bực tức vì bị đánh, Yến liền gọi điện cho Hồ Minh Thông, thấy vậy Thông huy động đồng bọn đi tìm Hải và Duật.

Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, Vy quay lại quán cắt tóc thì bị Thông bắt phải gọi điện cho Hải đến quán cắt tóc để giải quyết ân oán.

Ngay sau đó, Nguyễn Phi Thành (21 tuổi, trú tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) lái xe máy chở Hải, Duật chở Nguyễn Ý (21 tuổi, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) mang theo tuýp sắt đến quán cắt tóc để "giải quyết".

Gặp nhau tại đây, 2 nhóm thanh niên này lao vào nhau "hỗn chiến", Ý dùng tuýp sắt đánh Thông nhưng bị Thông dùng dao đâm một nhát trúng ngực. Dù bị thương, mất nhiều máu nhưng Ý vẫn cùng đồng bọn cầm tuýp sắt đuổi đánh Thông. Trong lúc truy đuổi, do mất nhiều máu nên Ý gục ngã và được chuyển đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Sau khi gây án, Thông mang hung khí đi cất giấu và bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an quận Thanh Khê, Công an TP. Đà Nẵng lập tức có mặt, tiến hành các bước điều tra, khám nghiệm ban đầu và truy bắt hung thủ gây án.

Ngay trong đêm 26/6, khi biết lực lượng công an đang truy tìm, Thông đã ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Hiện tại, cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm