Đà Nẵng mở rộng hợp tác quốc tế

(PLVN) - Chiều 17/1, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Diễn đàn các thành phố Hữu nghị và Hợp tác - Đà Nẵng 2025. Đây được xem là sự kiện đối ngoại và hợp tác quốc tế quan trọng mở đầu cho chuỗi sự kiện quốc tế diễn ra tại thành phố trong năm 2025.
Quang cảnh Diễn đàn.

Diễn đàn các thành phố Hữu nghị và Hợp tác - Đà Nẵng 2025 với chủ đề “Hội tụ và Lan tỏa” bao gồm nhiều hoạt động đã và đang diễn ra sôi nổi, như gặp gỡ song phương, hội thảo chuyên đề “Hợp tác quốc tế đẩy mạnh đầu tư kinh doanh tận dụng xu thế mới” và “Hợp tác quốc tế thúc đẩy phát triển du lịch”, thăm quan thực địa và trải nghiệm văn hóa địa phương tại thành phố Đà Nẵng. Các hoạt động liên tục từ ngày 16 đến 18/1/2025 với sự tham gia của các Đại sứ, Tổng lãnh sự các nước tại Việt Nam; các Thống đốc, Tỉnh trưởng và Lãnh đạo từ hơn 50 địa phương nước ngoài đã và đang hợp tác với Đà Nẵng.

Diễn đàn các thành phố Hữu nghị và Hợp tác - Đà Nẵng 2025 được kỳ vọng là cơ hội để bạn bè quốc tế nhìn nhận Đà Nẵng như một thành phố năng động và sáng tạo, đồng thời tạo ra một cơ hội để các địa phương tiếp cận thông tin, tầm nhìn, xu thế và công nghệ mới, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đà Nẵng cũng mong muốn tận dụng cơ hội này để nâng cao vị thế, khẳng định vai trò là cực tăng trưởng và hội nhập quốc tế...

Qua chương trình thực địa chiều 16/1, các phiên song phương và chuyên đề vào buổi sáng cùng những chia sẻ trong chương trình nghị sự chiều 17/1, đến cuối buổi làm việc, Đà Nẵng đã chính thức kết nối thêm hai người bạn mới: thành phố Aktau từ đất nước Kazakhstan và thành phố Genoa xinh đẹp của nước Ý. Như vậy, bản đồ hợp tác quốc tế của thành phố đã được mở rộng đến 50 địa phương tại 24 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với kết quả đạt được đầy ý nghĩa và trên cơ sở ý kiến của đại biểu tham dự, tại Diễn đàn, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã thay mặt thành phố đưa 5 cam kết và các đề nghị.

Thứ nhất, Đà Nẵng hướng đến mục tiêu đối ngoại trong thời đại mới cần dựa trên nền tảng của tình cảm chân thành, sự tin cậy vững chắc, sự tôn trọng bình đẳng và mục tiêu cùng nhau phát triển thịnh vượng.

Thứ hai, thành phố xác định ngoại giao kinh tế là mũi nhọn, đẩy mạnh ngoại giao khoa học công nghệ làm trọng tâm. Với cơ chế, chính sách đặc thù và ưu đãi mà Trung ương giao cho thành phố Đà Nẵng như xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, mô hình Khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam và các chính sách ưu đãi khác dành cho khoa học công nghệ, hạ tầng số và các ngành mới nổi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hợp tác quốc tế của thành phố sẽ tăng tốc, bứt phá hướng đến các hợp tác thực chất, có hiệu quả trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Thứ ba, Đà Nẵng luôn coi trọng hợp tác song phương, duy trì cơ chế đối thoại, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn hợp tác quốc tế cấp địa phương của thành phố trên mọi lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa. Các dự án hợp tác đa dạng, từ đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị bền vững đến hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức và các lĩnh vực phát triển bền vững.

Thứ tư, trên bình diện đa phương, Đà Nẵng sẽ luôn sẵn sàng phát huy vai trò chủ động, tích cực trong các Mạng lưới, Diễn đàn mà Đà Nẵng là thành viên. Theo đó, Đà Nẵng luôn hoan nghênh và ưu tiên triển khai các chương trình hợp tác với các thành viên trong cùng Mạng lưới, đặc biệt trong các lĩnh vực môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, vì mục tiêu phát triển bền vững.

Thứ năm, định vị Đà Nẵng cực tăng trưởng và cực hội nhập của khu vực miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng rất cần huy động các nguồn lực về thương mại, đầu tư, cập nhật các xu thế phát triển và liên kết kinh tế, vận dụng sức mạnh của kỷ nguyên cách mạng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế tri thức làm nền tảng thúc đẩy sự “vươn mình” của thành phố trong thời đại mới.

Bí thư Thành ủy bày tỏ: “Đà Nẵng tin rằng, mỗi một vị khách quý có mặt sự kiện không chỉ là những người bạn, mà còn là những sứ giả thiện chí, lan tỏa thông điệp về sự hợp tác và phát triển của Đà Nẵng đến với bạn bè trên khắp thế giới và Đà Nẵng chờ chính những vị khách này viết nên những câu chuyện thành công, không chỉ cho Đà Nẵng, mà còn cho cả khu vực và thế giới”.

Sáng 17/1, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana (Đà Nẵng) đã diễn ra Hội thảo “Hợp tác quốc tế thúc đẩy phát triển du lịch các thành phố hữu nghị”, sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn các thành phố Hữu nghị và Hợp tác - Đà Nẵng 2025. Hội thảo thu hút gần 100 đại biểu trong và ngoài nước, bao gồm lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cùng sự tham gia trực tiếp của các Đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, và các địa phương đã và sẽ thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đà Nẵng; các doanh nghiệp du lịch...

Đọc thêm