Đà Nẵng: Tài xế taxi bị đấm chết khi đi chở khách

(PLO) -  Ngày 19/7, đại tá Nguyễn Đức Dũng, trưởng phòng tham mưu Công an TP. Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) vừa xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến một tài xế taxi của hãng Tiên Sa tử vong.
Hiện trường taxi bị đâm chết
Hiện trường taxi bị đâm chết

Nạn nhân tên Lê Thanh Hữu (SN 1975, ngụ 382/18 đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, Đà Nẵng)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 20 phút cùng ngày, tài xế nhận tin chở khách ở khu vực Hòa Cầm. 10 phút sau thì mất liên lạc.

Đến 1 giờ 45, một tài xế xe tải chở đất và người dân đi đường phát hiện thi thể anh Hữu nằm chết trên vũng máu, giữa đường bê tông liên thôn giáp ranh giữa thôn Phước Hậu và thôn Phước Hưng (xã Hòa Nhơn), trên người có nhiều vết đâm.

Nhiều người tập trung theo dõi vụ việc
Nhiều người tập trung theo dõi vụ việc

Nhận tin báo, Công an TP. Đà Nẵng có mặt tổ chức điều tra, truy tìm hung thủ. Vụ việc thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Đến 9h sáng cùng ngày, dọc tuyến đường vẫn bị phong toả.

Quan sát tại hiện trường, từ vị trí chiếc taxi đến nơi phát hiện thi thể nạn nhân xuất hiện nhiều vết máu. Theo nhiều người suy đoán, có thể do nạn nhân mở cửa taxi tháo chạy một đoạn ra quốc lộ để kêu cứu nhưng sau đó gục ngã giữa đường.

Một điều tra viên cho biết, căn cứ định vị, khoảng 10 phút trước khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, chiếc taxi này có đỗ ở một cây xăng gần hiện trường.

Được biết, nạn nhân đã có vợ và 2 con gái.

Hiện, Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm