Đà Nẵng: Thêm 3 ca nhiễm SARS-CoV-2, phong tỏa 2 công ty, xét nghiệm hàng nghìn người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trưa 11/7, Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng - cho biết, liên quan đến bệnh nhân V.H.B (48 tuổi, ngụ phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ), Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS- CoV-2. 
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho công nhân làm việc tại KCN An Đồn trong ngày 11/7.
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho công nhân làm việc tại KCN An Đồn trong ngày 11/7.

Theo đó, 3 trường hợp mới ghi nhận này là bạn, con của bệnh nhân V.H.B và con của 2 vợ chồng bạn bệnh nhân này (vợ chồng này là F1, từng tiếp xúc gần với bệnh nhân V.H.B).

Như vậy, đây là trường hợp thứ 5 nghi mắc COVID-19 liên quan đến bệnh nhân V.H.B được phát hiện.

Trước đó, Pháp luật Việt Nam đã đưa tin, sáng nay (11/7), Trung tâm Y tế quận Sơn Trà vừa ghi nhận đôi vợ chồng, trú tại đường Bình Hòa 3 (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) dương tính với SARS-CoV-2.

Cả 2 vợ chồng được xác định là F1 của bệnh nhân V.H.B. Người chồng là nhân viên Công ty VNPT NET3, vợ là nhân viên Trung tâm hạ tầng mạng (cùng có trụ sở tại khu công nghiệp An Đồn).

Hiện, cả 6 trường hợp có kết quả phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 đã được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện Hòa Vang.

Ngay trong tối 10/7, lực lượng chức năng quận Sơn Trà đã phối hợp cơ quan liên quan dựng rào chắn, phong tỏa trụ sở Công ty VNPT NET3 và Trung tâm hạ tầng mạng (ở khu công nghiệp An Đồn), nơi có đôi vợ chồng dương tính làm việc. Công an, quân đội và dân quân tự vệ cũng được huy động để ngăn chặn người không phận sự vào trong.

Công ty tại Khu công nghiệp An Đồn, nơi có ca nhiễm SARS-CoV-2 hiện đã bị phong tỏa.

Công ty tại Khu công nghiệp An Đồn, nơi có ca nhiễm SARS-CoV-2 hiện đã bị phong tỏa.

Được biết, biết, 2 đơn vị này có 407 người, 32 người đi công tác. Ngành y tế cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho 400 nhân viên làm việc tại 2 đơn vị này và đưa hơn 200 người đi cách ly. Hiện, khu vực này đang được phun hóa chất khử khuẩn.

Trước đó, tối 10/7, Đà Nẵng cũng xuất hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng trở lại sau 10 ngày "vắng bóng", tính từ các ca mắc là 3 mẹ con ở cơ sở nha khoa Lê Hưng (Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) ghi nhận vào ngày 1/7.

Theo đó, nam bệnh nhân V.H.B được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi có triệu chứng sốt và đến khám bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Đáng lưu ý, ngày 1/7, bệnh nhân này có đến một đám tang tại đường Lê Duẩn (đoạn gần ngã ba Cai Lang). Đây là khu vực giáp với tam giác Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám (Đà Nẵng) được phong tỏa do phát hiện hàng chục ca Covid-19 trước đó. Cũng trong thời gian Đà Nẵng thực hiện giãn cách để phòng chống dịch, nam bệnh nhân này có đến chơi tennis cùng nhiều người bạn tại sân tennis Euro 2 Hoà Xuân.

Liên quan đến các ca bệnh này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết, đã truy vết và lấy mẫu xét nghiệm hơn 900 trường hợp có liên quan đến nam bệnh nhân Covid-19 tên V.H.B. Kết quả, phát hiện 5 trường hợp dương tính đã nêu ở trên, 895 trường hợp âm tính lần 1.

Cũng trong hôm nay (11/7), CDC Đà Nẵng phối hợp với quận Sơn Trà lấy mẫu gần 400 trường hợp ở Khu công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) liên quan đến 2 ca mắc mới nằm trong số này.

Đọc thêm