Đà Nẵng thêm 4 trường hợp, nâng tổng cộng 53 ca mắc Covid-19 trong đợt dịch mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 10/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng cho biết, vừa thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2 tại thành phố, cộng dồn từ ngày 3/5 đến ngày 10/5 là 53 ca.
Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 ca mắc mới ngày 10/5.
Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 ca mắc mới ngày 10/5.

Cụ thể, ca 1 là N.A.T (nam, SN 1994, địa chỉ đường Lê Hiến Mai, tổ 127, phường Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng), là nhân viên Công ty Xuân Phú Ân (Lô 168A, Khu dân cư Vạn Tường, đường Kinh Dương Vương, Hoà Khành Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng). Bệnh nhân di chuyển nhiều ở Đà Nẵng, có về một số nơi Quảng Nam quảng cáo và bán hàng. 

Ca 2 là N.T.T (nam, SN 1990, địa chỉ đường Phước Tường 1, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), là nhân viên làm tại vũ trường New Phương Đông. Lịch sử đi lại của người này dày đặc trong địa bàn Đà Nẵng.

Nhiều khu dân cư phong tỏa khi phát hiện các ca mắc Covid-19 liên quan.
Nhiều khu dân cư phong tỏa khi phát hiện các ca mắc Covid-19 liên quan. 

Ca 3 là P.P.G (nam, SN 1996, địa chỉ đường Hoàng Thế Thiện, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng), làm nghề bất động sản. 

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng, cả 3 ca này được xác định là F1 của các bệnh nhân trước đó, phát hiện khi đã cách ly.

Ca 4 là N.T.Đ (nam, SN 1990, địa chỉ 23 Hưng Hóa 1, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng), là chủ quán chè bưởi TIDI số 50/10 Pastuer, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Lịch trình di chuyển của người này cũng dày đặc trong địa bàn Đà Nẵng.

Cũng theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, tính đến ngày 9/5, Đà Nẵng đang điều trị cho 83 bệnh nhân Covid-19. Thành phố cũng đã xác định được 1.222 các trường hợp F1 (tiếp xúc gần với ca bệnh xác định), 4.057 các trường hợp F2 (tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định).

Đọc thêm