Đa số người dân Ai Cập ủng hộ sửa đổi Hiến Pháp

Uỷ ban Tư pháp Tối cao Ai Cập thông báo kết quả về cuộc trưng cầu ý dân sửa đổi Hiến pháp vừa diễn ra cho thấy phần lớn người dân nước này ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp. Tiến sĩ Ahmed Attia, Chủ tịch Uỷ ban cho biết, 77,2% số người tham gia bỏ phiếu đồng ý sửa đổi hiến pháp, trong khi đó 22,8% không đồng ý việc sửa đổi.

Uỷ ban Tư pháp Tối cao Ai Cập thông báo kết quả về cuộc trưng cầu ý dân sửa đổi Hiến pháp vừa diễn ra cho thấy phần lớn người dân nước này ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp. Tiến sĩ Ahmed Attia, Chủ tịch Uỷ ban cho biết, 77,2% số người tham gia bỏ phiếu đồng ý sửa đổi hiến pháp, trong khi đó 22,8% không đồng ý việc sửa đổi.

Người dân Ai Cập biểu tình vào tháng trước.

Ai Cập có khoảng 45 triệu cử tri, tương đương 1/2 dân số nước này. Đây là cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak từ chức hôm 11/2. Ngày 19/3, khoảng 18 triệu cử tri chiếm khoảng  khoảng 41% tổng số 45 triệu cử tri trên đã đi bỏ phiếu.

Việc sửa đổi hiến pháp gồm 9 nội dung, được đưa ra trưng cầu dân ý nhằm mở đường cho các cuộc bầu cử để quân đội dễ dàng chuyển giao quyền lực cho chính phủ mới.

Khoảng 16.000 phẩm phán và nhân viên ngành tư pháp đã được bố trí để giám sát tiến trình bỏ phiếu, trong khi 36.000 binh sỹ và sỹ quan được triển khai gần các điểm bỏ phiếu, tham gia đảm bảo an ninh cùng lực lượng cảnh sát.

Phương Thanh (tổng hợp)