Đại biểu Quốc hội: Ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật ngày càng lan tỏa

(PLVN) - Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, góp phần lan tỏa, thấm sâu ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển vào năm 2045.
Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV.
Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV.

Đại biểu Nguyễn Danh Tú (Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội): Lan tỏa ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân

“Từ năm 2013 đến nay, đã tròn chín năm với 10 lần kỷ niệm ngày 9/11 hàng năm trở thành Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cách đây 76 năm, ngày 9/11/1946 đã diễn ra một sự kiện rất quan trọng, đi vào lịch sử lập hiến, lập pháp của đất nước, đó là Ngày Quốc hội khóa I thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “…Quốc hội đã thu được một kết quả làm vẻ vang cho đất nước là đã thảo luận xong bản Hiến pháp… Hiến pháp đó nói với thế giới nước Việt Nam đã độc lập. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới biết dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do…”. Đến nay, ngày này trở thành Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Đại biểu Nguyễn Danh Tú

Đại biểu Nguyễn Danh Tú

Hiện nay, chúng ta đang xây dựng và hoàn thiện pháp luật gắn chặt chẽ với tổ chức thi hành pháp luật, với việc thực hiện một trong ba đột phá chiến lược được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật ngày càng lan tỏa và thấm sâu vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045, là năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước”.

Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh (Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình): Củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội

“Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý Nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam.

Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh

Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh

Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Ngày này có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội”.

Đại biểu Bùi Mạnh Khoa (Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội): Giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật

“Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, yêu cầu tăng cường vai trò của pháp luật là một tất yếu khách quan. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày Pháp luật là một trong những hình thức, biện pháp, là một mô hình triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đó.

Đại biểu Bùi Mạnh Khoa

Đại biểu Bùi Mạnh Khoa

Xuất phát từ vai trò của pháp luật và từ những mô hình, sáng kiến về Ngày Pháp luật của địa phương, kết hợp với việc nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, trong quá trình xây dựng Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, theo đề xuất của Chính phủ, Ngày Pháp luật đã chính thức được thể chế hóa trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. Như vậy, sau quy định của Hiến pháp về Ngày Quốc khánh, đây là lần đầu tiên chúng ta có một đạo luật quy định về một sự kiện chính trị, pháp lý được tổ chức hàng năm - Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thứ nhất, Ngày Pháp luật được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Thứ hai, xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với quy định của Hiến pháp, pháp luật. Pháp luật của nước ta đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch, ghi nhận, bảo vệ, bảo đảm quyền, lợi ích cho mỗi cá nhân và sự hài hòa các loại lợi ích trong xã hội. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân.

Thứ ba, đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, của kỷ cương, phép nước. Thứ tư, nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Thứ năm, hướng tới xây dựng nền văn hóa pháp lý”.

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Giám đốc Sở Tư pháp Long An): Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật

“Thời gian qua, trong tham mưu công tác phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp Long An đã có nhiều sáng kiến nhằm tận dụng thế mạnh công nghệ thông tin, đặc biệt là giai đoạn mà tỉnh Long An bị ảnh hưởng rất lớn của đại dịch COVID-19. Xác định đây là xu thế tất yếu và hiệu quả khi theo thống kê hiện nay có trên 70% dân số nước ta sử dụng internet, trong đó đa số có tham gia hoặc truy cập các trang mạng xã hội; với vai trò là cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trong chỉ đạo, định hướng nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật luôn nhấn mạnh yêu cầu phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung

Cụ thể, hướng dẫn thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin, giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật, quy định pháp luật mới, văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương, địa phương ban hành trên Trang thông tin điện tử. Triển khai văn bản pháp luật mới ban hành bằng hình thức trực tuyến ở phạm vi toàn tỉnh (có những hội nghị triển khai, tập huấn với hình thức trực tuyến có gần 1.000 người tham dự tại các điểm cầu). Tích cực tổ chức và tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức trực tuyến..., nổi bật là các mô hình tổ chức Ngày Pháp luật như: Nghe thời sự trong và ngoài nước, các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào sáng Thứ Hai hàng tháng của Trường Chính trị tỉnh; “Giờ pháp luật” của Sở Giao thông Vận tải; “Lắng nghe người nộp thuế” của Cục Thuế; Khu nhà trọ tự quản của Liên đoàn Lao động tỉnh; “Fanpage Tuổi trẻ Long An” của Tỉnh đoàn, “Phiên tòa giả định” của Tỉnh đoàn; “Hội quán nông dân” của Hội Nông dân tỉnh; “Ngày chính trị văn hóa tinh thần” của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; mỗi ngày một câu hỏi luật, tổ tư vấn pháp luật của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; mô hình Câu lạc bộ “Người hoàn lương”, “Gia đình hạnh phúc”, Chương trình “Thắp sáng niềm tin” của Công an Long An; Phòng, chống thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật của huyện Thủ Thừa…

Để Ngày Pháp luật Việt Nam tiếp tục được thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả, tiếp tục lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, chúng ta vẫn phải tiếp tục tập trung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, chọn lọc nội dung, hình thức phong phú, đa dạng để thu hút tạo thành thói quen, ý thức, chủ động và là nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và tuân thủ pháp luật của tất cả cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân. Về phía các cơ quan xây dựng pháp luật, song song với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật sau khi văn bản pháp luật được ban hành, trong hoạt động xây dựng pháp luật phải tăng cường, cầu thị sâu sắc lắng nghe nguyện vọng, đóng góp ý kiến của người dân, đặc biệt là đối tượng chịu sự tác động của các chính sách, quy định. Cần quan tâm đến những vấn đề nổi cộm, bức xúc phản ánh của người dân...

Có như vậy, các chính sách, quy định pháp luật khi được ban hành mới, qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ nhanh chóng lan tỏa, được thực thi và được nhân dân đồng tình ủng hộ, đạt được thành công mục tiêu ý nghĩa thượng tôn pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN”.

Đọc thêm