Đại học New York mở khóa học nghiên cứu Taylor Swift

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Taylor Swift là một đối tượng nghiên cứu nghiêm túc của giới học thuật tại Học viện Clive Davis, thuộc Đại học New York - một trong những trường học hàng đầu nước Mỹ.

Đại học New York cho biết, khoá học dành riêng cho nữ ca sĩ tài năng người Mỹ Taylor Swift đã chính thức được khởi động. Sinh viên đăng ký môn học này có thể "đắm mình" trong di sản âm nhạc của ngôi sao đình đám này thông qua sự giảng dạy của nhà báo người Mỹ Brittany Spanos từ tạp chí Rolling Stone.

Taylor Swift chính thức trở thành đề tài nghiên cứu của giới hàn lâm âm nhạc Mỹ.

Taylor Swift chính thức trở thành đề tài nghiên cứu của giới hàn lâm âm nhạc Mỹ.

Theo Variety, Brittany Spanos đã theo sát sự nghiệp của Taylor Swift từ những ngày đầu nữ ca sĩ thu âm ở thành phố Nashville (bang Tennessee) cho đến khi cô trở "công chúa nhạc đồng quê" và sau này là một biểu tượng nhạc pop toàn cầu.

Khóa học cũng đi sâu vào nghiên cứu, bình luận nguồn cảm hứng đằng sau các tác phẩm nổi tiếng của nữ ca nhạc sĩ đa tài này. Bên cạnh đó, khoá học cũng phân tích về thể loại âm nhạc và các vấn đề chính trị, xã hội, chủng tộc thể hiện trong âm nhạc của Taylor Swift nói riêng và của âm nhạc đương đại nói chung.

Một phần đoạn giới thiệu về khóa học Taylor Swift cho biết: “Khóa học cung cấp một phương pháp giải mã cả sức hút và tranh cãi xoay quanh Taylor Swift thông qua việc nghiên cứu kỹ lưỡng âm nhạc của cô ấy cũng như các bài diễn thuyết trước công chúng. Các tài liệu này đều có liên quan đến sự phát triển của chính Swift với tư cách là một nghệ sĩ và một người nổi tiếng".

Dù vậy, đề cương khoá học dường như đã không đề cập đến những vấn đề tranh cãi liên quan đến quyền sở hữu bản quyền âm nhạc của Taylor. Nữ ca sĩ từng quyết định "từ mặt" Spotify vào năm 2014, kèm theo nhiều lời chỉ trích cách dịch vụ phát trực tuyến trả tiền cho các nghệ sĩ là không hợp lý, có nhiều vấn đề chưa rõ ràng về quyền sở hữu của nghệ sĩ so với đơn vị phân phối nhạc.

Theo lời một đại diện của Học viện Clive Davis, danh sách học viên đang chờ được xếp lịch tham gia khóa học trên còn rất dài. Nữ ca sĩ Taylor Swift cũng được mời tới làm diễn giả cho khóa học nhưng chưa đưa ra phản hồi chính thức. Đại diện này cũng chia sẻ với tờ Variety rằng ý tưởng khoá học về Taylor Swift nghe chừng "điên rồ" ở thời điểm Brittany Spanos đề xuất cuối cùng cũng trở thành hiện thực và nhận được sự ủng hộ ngoài mong đợi từ phía các học viên.

Đại học New York không phải là trường học đầu tiên và duy nhất cung cấp các lớp học tập trung riêng vào việc nghiên cứu những tên tuổi lớn trong âm nhạc. Đại học Liverpool đã từng khởi động chương trình thạc sĩ về The Beatles. Sinh viên tham gia khóa học sẽ dành một năm khám phá tác động văn hóa và kinh tế của ban nhạc đối với thành phố của Anh, thông qua các cuộc hội thảo và thăm quan các địa điểm liên quan tới nhóm nhạc này ở Liverpool.

Đọc thêm