Đài Loan (Trung Quốc) bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 tự phát triển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hãng Reuters đưa tin lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã tiêm vaccine COVID-19 tự phát triển đầu tiên do hãng Medigen sản xuất vào ngày 23/8 khi Đài Loan bắt đầu triển khai tiêm vaccine này.
Bà Thái Anh Văn tiêm vaccine của Medigen vào ngày 23/8. Ảnh: REUTERS.
Bà Thái Anh Văn tiêm vaccine của Medigen vào ngày 23/8. Ảnh: REUTERS.

Tháng 7 vừa qua, Đài Loan phê duyệt khẩn cấp vaccine nội địa Medigen sau khi có kết quả ba giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đầy đủ.

Cơ quan chức năng đánh giá lượng kháng thể do vaccine Medigen tạo ra không thấp hơn lượng kháng thể của vaccine COVID-19 của AstraZeneca và không có vấn đề an toàn nào đáng lo ngại.

Hộp vaccine Medigen do công ty Đài Loan sản xuất. Ảnh: Medigen.

Hộp vaccine Medigen do công ty Đài Loan sản xuất. Ảnh: Medigen.

Vacccine gồm 2 liều, mỗi liều cách nhau 28 ngày, được tiêm cho người từ 20 tuổi trở lên.

Để chứng tỏ niềm tin với vaccine tự phát triển và đảm bảo vaccine an toàn, bà Thái Anh Văn, lãnh đạo Đài Loan, đã tiêm tiêm vaccine Medigen vào sáng 23/8 tại một bệnh viện ở Đài Bắc.

Cho đến nay, khoảng 40% trong số 23,5 triệu người Đài Loan đã được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19. Hiện có chưa đến 5% người dân ở Đài Loan được tiêm chủng đầy đủ.