Đại sứ chỉ ra nguyên thủ quốc gia thực sự của Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đại sứ Afghanistan tại Tajikistan chỉ ra rằng, cựu Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh mới là người tạm thời thực hiện các nhiệm vụ của Tổng thống ở Afghanistan.
Nhân viên Đại sứ quán Afghanistan ở Dushanbe (Tajikistan) treo bức chân dung của Phó Tổng thống thứ nhất Afghanistan Amrullah Saleh, người tự xưng là "Tổng thống tạm quyền hợp pháp". Ảnh: Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo của Afghanistan tại Dushanbe công bố ngày 18/8/2021 phát qua REUTERS
Nhân viên Đại sứ quán Afghanistan ở Dushanbe (Tajikistan) treo bức chân dung của Phó Tổng thống thứ nhất Afghanistan Amrullah Saleh, người tự xưng là "Tổng thống tạm quyền hợp pháp". Ảnh: Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo của Afghanistan tại Dushanbe công bố ngày 18/8/2021 phát qua REUTERS

Trong khi Taliban công bố Nội các của Tiểu Vương quốc Hồi giáo Afghanistan còn NRFA tuyên bố sẽ thành lập một Chính phủ song song thì Đại sứ Afghanistan tại Dushanbe, Mohammad Zahir Akbar, nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng, Cựu Phó Tổng thống Afghanistan, Amrullah Saleh, tạm thời thực hiện các nhiệm vụ của nguyên thủ quốc gia của Afghanistan và vẫn ở tỉnh Panjshir.

Ông Akbar nói: “Ông Amrulah Saleh tạm thời thực hiện nhiệm vụ của Tổng thống và ở lại Panjshir. Theo Hiến pháp Afghanistan, nếu Tổng thống rời nhiệm sở vì một lý do nào đó, cấp phó của ông sẽ tiếp quản nhiệm vụ nguyên thủ quốc gia".

Đại sứ nói rằng: “Tại Tajikistan, tôi đại diện cho Afghanistan và ông Amrullah Saleh, người thực hiện nhiệm vụ của Tổng thống đất nước".

Cùng với đó, Đại sứ Afghanistan tại Tajikistan còn khẳng định, những đối thủ hùng mạnh của Taliban sẽ sớm thành lập hội đồng ủng hộ Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRFA). Hội đồng sẽ bao gồm Nguyên soái Abdul Rashid Dostum và các nhà lãnh đạo chính trị Afghanistan chống lại Taliban khác.