Đại sứ Đức mới được bổ nhiệm tại Trung Quốc đột tử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đại sứ Đức mới được bổ nhiệm tại Trung Quốc Jan Hecker, đã qua đời ở tuổi 54, Bộ Ngoại giao Liên bang thông báo.
Ông Jan Hecker.
Ông Jan Hecker.

Hãng truyền thông Deutsche Welle của Đức sáng nay đưa tin, Văn phòng Ngoại giao Liên bang Đức cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn trên trang web của họ: “Chúng tôi vô cùng đau buồn và mất tinh thần khi biết được cái chết đột ngột của Đại sứ Đức tại Trung Quốc".

Các tình tiết xung quanh cái chết đột ngột của nhà ngoại giao vẫn chưa được công bố.

Ông Hecker chỉ mới đảm nhận vai trò đại sứ được vài ngày. Trước khi đảm nhận chức vụ ở Bắc Kinh vào tháng trước, người đàn ông 54 tuổi này là cố vấn chính sách đối ngoại cho Thủ tướng Merkel.

Theo Hãng tin RT, Thư ủy nhiệm của ông Hecker mới được chính quyền Trung Quốc chính thức chấp nhận chỉ hai tuần trước, vào ngày 24/8. Trong Thư giới thiệu Đại sứ thứ 14 của họ tại Trung Quốc, các nhà chức trách Đức cho biết mục tiêu chính của ông Hecker là đảm bảo “sự phát triển lâu dài và ổn định của quan hệ Đức-Trung… trong lợi ích của người dân hai nước”.

Ông Hecker được cho là đã đến Bắc Kinh vào ngày 1/8, nhưng với tư cách là một người thân tín của Thủ tướng Angela Merkel, ban đầu ông dự định bay trở lại Đức và tiếp tục làm việc cho Thủ tướng cho đến hết nhiệm kỳ của bà. Tuy nhiên, do “tình hình ngoại giao” gần đây phức tạp, có thể liên quan đến việc Taliban tiếp quản Afghanistan, Chính phủ liên bang đã quyết định rằng “Đại sứ quán Đức tại Bắc Kinh phải đảm bảo rằng nó có hiệu quả cao”.