Đại sứ quán Mỹ tại Kabul ban bố cảnh báo an ninh về một cuộc tấn 'trong 24-36 giờ tới'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 28/8 đã cảnh báo về một cuộc tấn công dân quân khác rất có thể xảy ra "trong 24-36 giờ tới" khi quân đội Mỹ bắt đầu rút khỏi sân bay Kabul sau cuộc tranh giành kéo dài hai tuần của Washington và các đồng minh để sơ tán công dân và những người Afghanistan đang gặp rủi ro.
Hàng nghìn người vẫn đang chờ ở sân bay Kabul để sơ tán khi sứ mệnh của Mỹ tại Afghanistan đang ở giai đoạn cuối cùng.
Hàng nghìn người vẫn đang chờ ở sân bay Kabul để sơ tán khi sứ mệnh của Mỹ tại Afghanistan đang ở giai đoạn cuối cùng.

Tổng thống Joe Biden cho biết các chỉ huy đã thông báo cho ông về khả năng một cuộc tấn công xảy ra "trong 24-36 giờ tới", trong khi vài giờ sau, Đại sứ quán Mỹ tại Kabul đã ban bố một cảnh báo an ninh.

"Do một mối đe dọa cụ thể, đáng tin cậy, tất cả công dân Hoa Kỳ ở khu vực lân cận sân bay Kabul (HKIA), bao gồm cổng phía Nam (Airport Circle), Bộ Nội vụ mới và cổng gần trạm xăng dầu Panjshir ở phía tây bắc của sân bay, nên rời khỏi khu vực sân bay ngay lập tức", thông báo viết.

Tuyên bố chiều 28/8 của Tổng thống được đưa ra vài giờ sau khi Lầu Năm Góc cho biết hai mục tiêu "cao cấp" của ISIS đã bị tiêu diệt và một người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Afghanistan, một hành động trả đũa của Mỹ sau vụ tấn công khủng bố giết chết 13 quân nhân Mỹ và ít nhất 170 người khác bên ngoài sân bay vào 26/9.

"Tình hình trên mặt đất tiếp tục cực kỳ nguy hiểm và nguy cơ tấn công khủng bố vào sân bay vẫn ở mức cao", Tổng thống Biden nói và cho biết thêm rằng ông đã yêu cầu các chỉ huy "thực hiện mọi biện pháp có thể để ưu tiên lực lượng bảo vệ."

Thiếu tướng Hank Taylor, Phó Tổng Thư lệnh Bộ Tham mưu cho Hoạt động khu vực, cho biết trong một cuộc họp báo. "Không cần nêu rõ bất kỳ kế hoạch nào trong tương lai, tôi sẽ nói rằng chúng tôi sẽ tiếp tục có khả năng tự vệ và tận dụng khả năng để tiến hành các hoạt động chống khủng bố khi cần thiết."

"Các chỉ huy của chúng tôi đã thông báo với tôi rằng rất có thể xảy ra một cuộc tấn công trong 24-36 giờ tớ. Tôi đã chỉ đạo họ thực hiện mọi biện pháp có thể để ưu tiên bảo vệ lực lượng, và đảm bảo rằng họ có tất cả các cơ quan chức năng, nguồn lực và kế hoạch để bảo vệ lực lượng của chúng tôi" - Thiếu tướng Hank Taylor tuyên bố.