Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Nâng cao vị thế của địa bàn Quân khu 9

(PLVN) - Ngày 27/6, tại thành phố Cần Thơ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị thông qua công tác tổ chức và chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 9, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Hội nghị.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Hội nghị.

Cũng trong dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác Thường vụ Quân ủy Trung ương đã gặp gỡ, làm việc với đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 9 về công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Sau khi nghe báo cáo, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao kết quả công tác tổ chức và chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 9. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 đã quán triệt, thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương đạt kết quả tốt; công tác tổ chức và chuẩn bị đại hội được triển khai chặt chẽ, đúng hướng dẫn và đúng tiến độ.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 rà soát lại các kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành với chất lượng tốt nhất; chọn lọc, tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện Đại hội; tăng cường công tác tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng, thực hiện công tác nhân sự chu đáo, tạo không khí vui tươi, tin tưởng, quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang quân khu.

Trao đổi với cấp ủy, chính quyền các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, đánh giá cao nhiều ý kiến liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng cho địa phương và khu vực, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh…

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn luôn đồng hành, đoàn kết, tạo điều kiện giúp đỡ lực lượng vũ trang Quân khu 9 và các đơn vị, lực lượng của Bộ Quốc phòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng và nâng cao vị thế của địa bàn Quân khu 9.

Đọc thêm