Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Giao ban Bộ Quốc phòng tháng 8 năm 2023

(PLVN) - Hội nghị Giao Ban Bộ Quốc phòng tháng 8 năm 2023 vừa được tổ chức tại Hà Nội. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan chức năng và ý kiến của các đại biểu, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những nỗ lực, kết quả nổi bật của toàn quân trong tháng 8/2023.

Phân tích, làm rõ đặc điểm, tình hình thế giới, khu vực, trong nước liên quan đến thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; phối hợp giữ vững anh ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược quân sự, quốc phòng.

Nêu những định hướng lớn và chủ trương, giải pháp cần tập trung thực hiện trong tháng 9/2023, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thông tin, định hướng dư luận; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Đề án kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân. Quán triệt, triển khai chặt chẽ, nghiêm túc Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và Quy định của Quân ủy Trung ương về thẩm quyền thi hành kỷ luật về Đảng, kỷ luật Quân đội của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao các cấp.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai linh hoạt, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng, công tác hậu cần, kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế. Chủ động phòng, chống, dịch bệnh; đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, đảm bảo đời sống, sức khỏe bộ đội. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác thanh tra, pháp chế, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; các chủ trương, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực và kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 2023. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số cũng như Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong tháng 8/2023, toàn quân duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; bảo đảm thông tin liên lạc, cơ yếu đáp ứng các nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn cả nước. Nổi bật là đã tham mưu báo cáo Bộ Chính trị hồ sơ tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và hoàn chỉnh văn bản sơ kết các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược quân sự, quốc phòng bảo đảm chặt chẽ, chất lượng. Chỉ đạo các cuộc diễn tập chặt chẽ, an toàn; kiểm tra công tác SSCĐ tại một số cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm soát xuất nhập cảnh trên biển, biên giới; quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Kịp thời điều động trên 2.200 bộ đội, gần 4.000 dân quân tự vệ, trên 240 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh phía Bắc và cháy rừng ở miền Trung Tây nguyên. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, duy trì nền nếp chính quy, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Cùng với đó, toàn quân đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền sâu rộng các hoạt động của toàn quân. Tích cực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức chặt chẽ các hoạt động kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Kịp thời kiện toàn một số đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác xây dựng Đảng trong Quân đội. Thực hiện chặt chẽ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh.

Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai tích cực, linh hoạt, hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Hội nghị an ninh quốc tế Mát-xcơ-va lần thứ 11 và Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế ARMY 2023; hội đàm với Bộ trưởng Bộ trưởng Quốc phòng Nga và gặp song phương lãnh đạo Bộ Quốc phòng một số nước bên lề hội nghị. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng dự Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN và Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng tại In-đô-nê-xia-a. Làm tốt công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8 tại Lào Cai. Triển khai hiệu quả công tác hậu cần, kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế; bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác pháp chế, tư pháp, thanh tra, kiểm toán, phòng, chống tham nhũng; tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho bộ đội và nhân dân. Công tác cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, đạt kết quả tốt.

Đọc thêm