Đắk Nông chống dịch bệnh, phòng thiên tai, chuẩn bị tốt cho bầu cử

(PLVN) - Ngoài việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, UBND tỉnh Đắk Nông còn chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn phải chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai phức tạp có thể xảy ra, đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thắng lợi, an toàn.
Cử tri người dân tộc thiểu số Đắk Nông tìm hiểu về đại biểu ứng cử.
Cử tri người dân tộc thiểu số Đắk Nông tìm hiểu về đại biểu ứng cử.

"Trực chiến" đối phó dịch bệnh

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn hỏa tốc số 2458/UBND-KGVX về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, toàn tỉnh phải luôn trong tình trạng “trực chiến”, khi phát hiện ca chỉ điểm là ra quân, khoanh vùng, cách ly ngay lập tức, tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm nhanh nhất có thể. Toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm “chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối không lơ là chủ quan, mất cảnh giác nhưng cũng không hoang mang, dao động, lo sợ, mất bình tĩnh trước các diễn biến mới của dịch bệnh.

Người đứng đầu tiếp tục đề cao trách nhiệm, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng sự tham gia của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, kiên quyết không để dịch xâm nhập và lây lan trên diện rộng.

Các sở, ban ngành, địa phương phải có phương án, kịch bản chủ động, chặt chẽ, phù hợp thực tiễn và sẵn sàng ứng phó hiệu quả mọi tình huống dịch Covid-19 theo nguyên tắc 4 tại chỗ. Huyện lo cho huyện; Xã lo cho xã; Thôn, bản, ấp, tổ dân phố cũng phải tự lo cho mình; Tuyên truyền đến từng người dân phải có trách nhiệm với chính mình, chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và vì sức khỏe của cộng đồng, góp phần bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc.

UBND các huyện, thành phố phát huy vai trò các tổ phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng, đẩy mạnh phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường hợp không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực, không chấp hành cách ly khi nhập cảnh, không thực hiện nghiêm theo dõi y tế sau cách ly tập trung.

Các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo tinh thần thần tốc, thần tốc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, chuẩn bị phương án cụ thể tổ chức bầu cử, góp phần bảo đảm thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đặc biệt, các địa phương, đơn vị tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm xử lý kịp thời các vấn đề liên quan, không để vướng mắc về thủ tục hành chính làm chậm trễ, ách tắc trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện 5K, đặc biệt là phải bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Cơ sở, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp... tự đánh giá, cập nhật lên hệ thống an toàn Covid-19, xử lý nghiêm người không đeo khẩu trang.

Chủ động ứng phó thiên tai

Để chuẩn bị tốt cho bầu cử, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 2425, chỉ đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và UBND các huyện, TP nghiêm túc thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh về chủ động ứng phó với thiên tai năm 2021.

Cơn mưa lớn năm 2020 khiến nước ngập lên thân đập hồ trung tâm Gia Nghĩa.
Cơn mưa lớn năm 2020 khiến nước ngập lên thân đập hồ trung tâm Gia Nghĩa.

Trước đó, chiều 17/5, cơn mưa lớn kéo dài kèm theo lốc xoáy quét qua địa bàn xã Đắk Drô (huyện Krông Nô) khiến nhiều nhà ở của người dân bị tốc mái, nhiều tài sản, cây trồng bị thiệt hại. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là buôn K62 có 20 nhà dân bị tốc mái, có những hộ bị thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Toàn xã có hơn 4ha lúa Đông-Xuân chuẩn bị thu hoạch bị hư hỏng. Một số diện tích cây ăn quả, cây điều và hồ tiêu kinh doanh ở buôn K62 và thôn Đắk Hợp cũng bị ngã đổ gây thiệt hại lớn. Ngoài ra, trận mưa làm 2 cổng chào của buôn K62 và buôn 9 bị đổ sập, hệ thống điện lưới trên địa bàn bị hư hỏng. Tại trụ sở UBND xã hệ thống pa-nô, băng rôn, cờ trang trí phục vụ cho công tác bầu cử bị gió cuốn bay.

Hiện, UBND xã đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an, đoàn thanh niên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả. Đồng thời, địa phương cũng đang tập trung mọi nguồn lực khẩn trương trang trí, niêm yết lại danh sách cử tri tại các điểm bỏ phiếu để chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước diễn biến xấu trong những ngày mưa bão, Đắk Nông chỉ đạo các địa phương nhanh chóng rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó với thiên tai phù hợp với tình hình cụ thể khi có dịch bệnh, thiên tai xảy ra, bảo đảm phương châm sơ tán tại chỗ, hạn chế tập trung đông người.

Đối với lực lượng xung kích, vật tư, phương tiện, lương thực thực phẩm... phải được các huyện, thành phố chuẩn bị sẵn sàng ngay từ cơ sở. Ủy ban bầu cử các cấp chủ động kiểm tra, rà soát, khắc phục các bảng niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử người ứng cử, các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền nếu bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thời tiết xấu./.

Đọc thêm