Đâm bạn nhậu đến chết vì tức cái “thái độ”

(PLO) - Ngày 13/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án chung thân về tội giết người đối với Lê Xuân Giáp (21 tuổi, ngụ Đồng Nai).
Bị cáo Giáp tại phiên tòa
Bị cáo Giáp tại phiên tòa
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 12h ngày 4/2/2014, bạn gái của Giáp gọi điện nói đang có chuyện và rủ Giáp đến phòng trọ tại huyện Long Thành, Đồng Nai. Tưởng bạn gái mình bị ai đánh nên Giáp rủ thêm Hồ Minh Hải (21 tuổi, ngụ Đồng Nai) cùng đi. 
Khi đến nơi, bạn gái của Giáp nói không có chuyện gì mà chỉ muốn rủ Giáp đến tổ chức ăn nhậu. Giáp, Hải đồng ý nên cùng một số bạn bè và anh Nguyễn Văn Tâm uống rượu đến 14h30. 
Sau đó, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke và nhậu tiếp. Tại đây, Giáp và Tâm xảy ra mâu thuẫn do Giáp cho rằng Tâm khinh thường mình nên khi ra về Giáp nhờ Hải chở xe đuổi theo rồi đâm nhiều nhát vào ngực, bụng của Tâm khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.  
Gây án xong, cả hai lên xe bỏ trốn. Đến ngày 7/2/2014, Giáp ra đầu thú. Hai ngày sau đó, Hải cũng đến cơ quan Công an thú nhận tội ác của mình.
Ở phiên tòa sơ thẩm trước đó, nhận thấy Giáp là người cầm đầu, tích cực thực hiện hành vi phạm tội đến cùng nên Tòa tuyên bị cáo Hải 20 năm tù, Giáp tù chung thân. Riêng Giáp cho rằng mức án trên quá nghiêm khác nên đã làm đơn kháng cáo./.

Đọc thêm