Lãnh 3 năm 6 tháng tù vì cướp giật tài sản của người nước ngoài

(PLO) - Sáng 12/8, TAND TPHCM mở phiên tòa lưu động xét xử, tuyên án bị cáo Lê Minh Khương (SN 1981, trú tại quận 1) 3 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”.
Bị cáo Khương tại phiên toà lưu động sáng nay. Ảnh: T.Tùng
Bị cáo Khương tại phiên toà lưu động sáng nay. Ảnh: T.Tùng

Theo cáo trạng, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 18/12/2014, trinh sát Phan Nguyễn Minh Hoàng và Nguyễn Huy Luân phát hiện một nam thanh niên mặc áo khoác màu đen điều khiển xe Wave BS: 59T1- 653.39 đu bám một du khách nước ngoài đang sử dụng điện thoại trước số 241 Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Chờ người này mất cảnh giác, tên cướp lao tới giật điện thoại iPhone 6 của nạn nhân rồi tăng ga tháo chạy về hướng đường Đề Thám.

Hai anh Luân và Hoàng đuổi theo đến giao lộ Nguyễn Công Trứ - Nguyễn Thái Học thì vượt lên đạp ngã xe, khống chế và bắt giữ tên cướp Lê Minh Khương .

Tại phiên tòa lưu động sáng nay, bị cáo Lê Minh Khương khai nhận hành vi cướp giật của mình.

Chủ tọa phiên tòa nhận định. hành vi cướp giật tài sản của người nước ngoài tác động xấu tới môi trường đầu tư, hình ảnh TP.HCM trong mắt bạn bè quốc tế, ảnh hưởng tới an ninh trật trị an nên cần có bản án nghiêm khắt để răn đe.

Bị cáo Khương cũng đã từng bị đưa đi cai nghiệm ma túy, khi về hòa nhập cộng động lại phạm tội “cướp giật tài sản”.

Đọc thêm