Đâm chết hàng xóm vì nghi bắt trộm mèo

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra  - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Đường (SN 1970, trú tại thôn Co Chí, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi "Giết người".
Hiện trường xảy ra vụ án (Ảnh: Công an Lạng Sơn)
Hiện trường xảy ra vụ án (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 22h ngày 19/8, do nghi ngờ anh Lương Văn Bào (SN 1979, trú tại tại thôn Co Chí, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc) bắt trộm con mèo của nhà mình, Lương Văn Đường đã đến nhà anh Bào để nói chuyện thì xảy ra cãi vã, xô xát. 

Trong lúc sẵn có men rượu trong người và mâu thuẫn cá nhân từ trước, Đường đã rút con dao trong người ra đâm liên tiếp vào ngực của anh Bào.

Mặc dù đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, nhưng do bị thương quá nặng nên anh Lương Văn Bào đã tử vong.

Nhận được tin báo Công an huyện Cao Lộc phối hợp cùng Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh và bắt giữ Lương Văn Đường.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm