Đàm phán thất bại, Taliban bao vây 'lãnh địa cuối cùng' Panjshir

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một nhà lãnh đạo cấp cao hôm nay (1/9) cho biết Taliban đã bao vây tỉnh duy nhất còn lại chống lại sự cai trị của mình và kêu gọi Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan thương lượng để giải quyết hòa bình.
Các chiến binh đặc nhiệm Taliban Badri tại sân bay ở Kabul. Ảnh: AFP
Các chiến binh đặc nhiệm Taliban Badri tại sân bay ở Kabul. Ảnh: AFP

Kể từ khi Kabul thất thủ vào ngày 15/8, Panjshir miền núi là tỉnh duy nhất chống lại nhóm Hồi giáo này, mặc dù cũng đã xảy ra giao tranh ở tỉnh Baghlan lân cận giữa Taliban và lực lượng dân quân địa phương.

Dưới sự lãnh đạo của Ahmad Massoud, con trai của một cựu chỉ huy quân thánh chiến, hàng nghìn thành viên của dân quân địa phương và lực lượng của các đơn vị quân đội và lực lượng đặc biệt đã tham gia Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan để chiến đấu chống lại Taliban.

Trong một bài phát biểu được ghi âm trước người Afghanistan ở Panjshir, thủ lĩnh cấp cao của Taliban Amir Khan Motaqi đã kêu gọi lực lượng này hạ vũ khí. Ông ta nói: “Các Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan là quê hương của tất cả người dân Afghanistan".

Ahmad Massoud vẫy tay chào khi đến tham dự một phong trào chính trị mới ở Bazarak, tỉnh Panjshir, Afghanistan vào ngày 5/9/2019. Ảnh: Reuters

Ahmad Massoud vẫy tay chào khi đến tham dự một phong trào chính trị mới ở Bazarak, tỉnh Panjshir, Afghanistan vào ngày 5/9/2019. Ảnh: Reuters

Taliban đã tuyên bố ân xá cho tất cả những người Afghanistan làm việc với lực lượng nước ngoài trong suốt hai thập kỷ qua nhưng đám đông lo sợ bị trả thù vẫn tiếp tục đổ về biên giới trong nỗ lực chạy trốn khỏi đất nước đang bị phong tỏa.

Ông Motaqi cũng cho biết Taliban đã có nhiều nỗ lực để đàm phán với các thủ lĩnh của lực lượng đối lập ở Panjshir, "nhưng rất tiếc là không có kết quả gì".

"Lực lượng Taliban đang bao vây thung lũng Panjshir và không có lý do gì để chiến đấu", ông Motaqi nói, đồng thời nói thêm rằng lực lượng chống Taliban nên nhớ rằng không thể đánh bại Taliban ngay cả khi có sự hỗ trợ của NATO và lực lượng Hoa Kỳ.

"Nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng đảm bảo rằng không có chiến tranh và vấn đề ở Panjshir được giải quyết một cách bình tĩnh và hòa bình", Thủ lĩnh cấp cao của Taliban nói.

Một phát ngôn viên của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan, tổ chức các lực lượng ở thung lũng Panjshir, cùng ngày cho biết, lực lượng Taliban đã tiến hành một cuộc tấn công hai ngày trước, và đã tấn công ở ba hoặc bốn khu vực khác nhau nhưng cho đến nay đã bị đẩy lùi. Người phát ngôn cho biết ông không có thông tin chi tiết mới về bất kỳ thương vong nào.

Hãng thông tấn Akhtar của Afghanistan cùng ngày cho biết Taliban đã giành lại một quận ở khu vực Panjshir từ các lực lượng kháng chiến, thu giữ hai xe tăng, một xe bọc thép và đạn dược. Không có tuyên bố nào được đưa ra từ Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan.

Trước đó, Hãng thông tấn Ashwaka đưa tin, các cuộc đụng độ giữa lực lượng kháng chiến và Taliban đang diễn ra tại một số khu vực thuộc các tỉnh Panjshir, Parwan và Baghlan. Taliban tuyên bố rằng họ đã giành được quyền kiểm soát ba khu vực và con đường quan trọng ở Panjshir và rằng họ sẽ tuyên bố "một chiến thắng toàn diện" trong những ngày tới. Tuy nhiên, ặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan đã phủ nhận thông tin này.