Dàn cảnh rơi vàng giả để cướp vàng thật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an thị xã Hoài Nhơn mới bắt giữ nhóm đối tượng để làm rõ hành vi “Dựng cảnh rớt tiền để chiếm đoạt tài sản”.
Tang vật bị cơ quan Công an tạm giữ
Tang vật bị cơ quan Công an tạm giữ

Công an tỉnh Bình Định thông tin, ngày 24/3, Công an thị xã Hoài Nhơn bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Duy Vũ (SN 1979) trú thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Lê Minh Hoàng (SN 1993) trú quận Gò Vấp, TP HCM; Trương Quốc Hoàng (SN 1980) trú quận 5, TP HCM và Lê Duy Minh (SN 1969) trú quận Bình Thạnh, TP HCM để làm rõ hành vi “Dựng cảnh rớt tiền để chiếm đoạt tài sản”.

2 đối tượng Lê Minh Hoàng (trái) và Nguyễn Duy Vũ tại cơ quan Công an.

2 đối tượng Lê Minh Hoàng (trái) và Nguyễn Duy Vũ tại cơ quan Công an.

Trước đó, tối 19/3, nhóm đối tượng trên nhậu tại một quán nhậu ở thành phố Quy Nhơn và bàn nhau hôm sau sẽ đi dọc hướng Bắc để kiếm tiền, mang theo thỏi vàng giả, tiền mặt.

Sáng 20/3, nhóm đối tượng đi 2 xe mô tô đến phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn thì gặp bà H.T.T.V (SN 1977) trú phường Tam Quan Nam điều khiển xe mô tô ngược chiều, trên tay có đeo trang sức bằng vàng.

Nhóm đối tượng phát hiện đây là con mồi nên nhanh chóng quay xe chạy theo tiếp cận.

Đối tượng Lê Minh Hoàng điều khiển xe lên phía trước xe bà V, vờ để ở túi quần sau một xấp tiền như sắp rơi ra.

Bà V thấy vậy, liền chạy đến nhắc nhở. Hoàng vờ cất lại tiền vào túi.

Lúc này, đối tượng Nguyễn Duy Vũ điều khiển xe chạy song song với bà V và nói: “Chị ơi nãy giờ em nhặt được miếng vàng và tiền của ai rơi trên đường nè chị”.

Vừa nói Vũ vừa rút ra miếng vàng từ túi ra và hỏi “Phải tiền và vàng chị rớt không?”.

Bà V nói không phải thì lúc này, đối tượng Hoàng đi tới, cả ba dừng lại tại đoạn đường vắng.

Hoàng vờ như không biết Vũ là ai và hỏi hai người: “Tui rớt tiền và vàng, có ai nhặt được không?”.

Vũ trả lời: “Tôi có nhặt, anh có tiền mặt không đưa tiền chuộc thì hai chị em tôi sẽ trả vàng và tiền vừa nhặt”.

Hoàng trả lời không có tiền mặt, Vũ và Hoàng nhờ chị V đi bán miếng vàng để Hoàng trả tiền chuộc lại tài sản.

Thế nhưng, Vũ không chịu để chị V đi cầm vàng đi bán mà yêu cầu chị V tháo 9 chiếc vòng vàng đeo trên tay đưa cho Vũ để làm tin.

Chị V còn đang do dự thì Vũ cầm kiềm bấm mang theo tháo 9 chiếc vòng vàng của chị V và chạy mất, chị V chồm người giật lại nhưng không được nên ngã ra đường.

Theo chị V bộ trang sức trên có giá 14 triệu đồng.

Sau khi lấy được tài sản, 2 đối tượng Hoàng và Vũ điều khiển xe mô tô ra một quán cà phê ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại đây, 2 đối tượng gọi điện cho Trương Quốc Hoàng và Lê Duy Minh đến và thông báo vụ lừa đã thành công.

Nhóm đối tượng chưa kịp tiêu thụ tài sản thì Công an thị xã Hoài Nhơn phối hợp Công an thị xã Đức Phổ bắt giữ.

Cơ quan Công an còn thu giữ nhiều miếng vàng giả các đối tượng mang theo người.

Vụ việc đang được Công an thị xã Hoài Nhơn điều tra, làm rõ.

“Đây là thủ đoạn lừa đảo chuyên nghiệp được thực hiện bởi các đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp dựng lên. Nhóm đối tượng nhằm vào phụ nữ nhẹ dạ, cả tin, tham lam số tiền được chia rồi thối lại tiền cho bọn lừa đảo”, Thượng tá Lương Trường Sơn, Phó Trưởng Công an thị xã Hoài Nhơn cho biết.

Đọc thêm