Đan Mạch tổ chức trưng cầu dân ý về tham gia chính sách phòng thủ chung EU

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đan Mạch sẽ tăng cường chi tiêu quốc phòng và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 1/6 về việc tham gia chính sách quốc phòng chung của EU trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn căng thẳng. 
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu trước giới truyền thông trong cuộc họp báo ở Copenhagen ngày 6/3/2022. Ảnh: Ritzau Scanpix phát qua AP
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu trước giới truyền thông trong cuộc họp báo ở Copenhagen ngày 6/3/2022. Ảnh: Ritzau Scanpix phát qua AP

Hôm Chủ nhật, Chính phủ Đan Mạch cho biết, các đảng chính trị hàng đầu của đất nước "đồng ý rằng an ninh châu Âu đang bị đe dọa". "Do đó, các bên tham gia thỏa thuận nhất trí về một số biện pháp nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ của Đan Mạch và các khả năng cơ động trong tình hình chính sách an ninh mới", theo Thỏa thuận chung của các Đảng Dân chủ Xã hội, Đảng Tự do, Đảng Nhân dân Xã hội, Cánh tả cấp tiến và đảng Bảo thủ.

Các đảng chính trị đã đồng ý dành ra 7 tỷ curon (khoảng 940 triệu euro) trong hai năm tới "trong bối cảnh khủng hoảng Nga" để tăng cường khả năng sẵn sàng quốc phòng, hoạt động và các nỗ lực nhân đạo.

"Chúng ta phải chuẩn bị cho tình hình mới cùng với các đồng minh của chúng ta trong NATO và EU", các đảng chính của nghị viện cho biết.

Họ cũng sẽ làm việc theo hướng loại bỏ dần việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga và cố gắng giảm bớt sự phụ thuộc của châu Âu vào nó. Nga là nhà xuất khẩu chính khí đốt tự nhiên, thường được sử dụng để sưởi ấm trong gia đình, sang Liên minh Châu Âu.

"Đan Mạch đã chi hàng tỷ USD trong những thập kỷ gần đây để loại bỏ dần khí đốt tự nhiên, nhưng chúng ta cần phải tiến nhanh hơn nữa", các chính đảng cho biết trong một tuyên bố.

Đọc thêm