Dân "sốc" bởi gas tăng giá liên tiếp 2 lần dịp cận tết

Đợt điều chỉnh tăng giá gas 2 lần liền vừa qua của một số các Công ty sản xuất gas lớn tại Việt Nam đã làm ảnh hưởng và giảm đi niềm tin của người dân trong việc quản lý giá của các cơ quan chức năng. Đặc biệt, khi mà Tết Nguyên đán chỉ còn chưa đầy nửa tháng, nhu cầu chi tiêu thì ngày một cao mà thu nhập thì không tăng thêm là mấy.

Đợt điều chỉnh tăng giá gas 2 lần liền vừa qua của một số các Công ty sản xuất gas lớn tại Việt Nam đã làm ảnh hưởng và giảm đi niềm tin của người dân trong việc quản lý giá của các cơ quan chức năng. Đặc biệt, khi mà Tết Nguyên đán chỉ còn chưa đầy nửa tháng, nhu cầu chi tiêu thì ngày một cao mà thu nhập thì không tăng thêm là mấy.

Vừa qua, sau lần điều chỉnh tăng giá vào ngày 1/1, Saigon Petro lại có thông báo tiếp tục tăng giá bán lẻ gas vào hôm 5/1. Cụ thể, bắt đầu từ 7h30 hôm 5/1, giá bán lẻ gas của Saigon Petro sẽ tăng thêm 8.000 đồng/bình 12kg. Theo đó, khi đến tay người tiêu dùng sản phẩm gas của hãng này có giá là 383.000 đồng/bình. Sau Saigon Petro, từ 6/1, giá bán lẻ của Gia Đình Gas cũng được điều chỉnh tăng thêm 10.000 đồng, lên mức 395.000 đồng/bình 12kg.

Rất có thể những chiếc bếp than tổ ong như thế này sẽ xuất hiện nhiều hơn trong các gia đình trong những ngày cận tết bởi giá gas tăng vừa qua
Giá gas tăng vừa qua, rất có thể những chiếc bếp than tổ ong như thế này sẽ xuất hiện nhiều hơn trong các gia đình trong những ngày cận tết tới (Nguồn ảnh: internet)

Giáp tết, sinh hoạt người dân đảo lộn vì giá gas tăng

Hai vợ chồng ông Trần Đăng Huỳnh và bà Lê Thị Chi ở Lò Đúc_Hà Nội năm nay đã gần 70 tuổi và có nuôi thêm một đứa cháu đang học lớp 4 do bố mẹ cháu đang làm ăn tận miền nam. Với đồng lương hưu của hai người chưa tròn 5 triệu còn phải tính toán cho việc chi tiêu, nhưng từ khi biết thông tin gas tăng giá hai người đã rất lo lắng. Thậm chí, đang tính chuyện gửi đứa cháu về với bố mẹ vì sợ không đủ chi tiêu.

Ông Huỳnh cho biết: lương hưu thì mãi tới giữa năm Nhà nước mới tăng, trong khi đó thì mọi thứ đều đã tăng giá, vừa qua thì điện tăng giá, bây giờ thì tới gas… “Tôi sợ rằng không đủ tiền cho việc chi tiêu và nuôi cháu cho cẩn thận, có lẽ ra tết cũng đành phải gửi nó vào với bố mẹ nó, mặc dù tôi và bà ấy không muốn một chút nào vì nó đã sống với chúng tôi từ khi sinh ra đến giờ. Nếu Nhà nước không quản lý và kìm hãm được việc tăng giá thì chỉ khổ cho người dân chúng tôi mà thôi.”

Bạn Nguyễn Minh Hoàng là sinh viên trường Đại học Thương Mại ở cùng với 3 người bạn cũng là sinh viên trong một phòng trọ tại khu trọ gần chùa Hà_Cầu Giấy cho biết: Giá của các mặt hàng thì ngày càng tăng, từ mớ rau đến lạng thịt…cho đến phòng trọ, tiền nước… Thực sự, phải thu xếp lắm mới có thể bám trụ và tiếp tục việc học. “Vậy mà vừa qua giá gas tăng liên tiếp 2 lần, chúng em không biết giờ phải thu xếp chi tiêu như thế nào nữa.”

Cuối tháng 12 năm ngoái giá điện tăng, “chúng em đã phải hạn chế nhất cho việc dùng điện. Thậm chí, chỉ khi học mới dám bật một bóng đèn. Giờ gas tăng, có lẽ chúng em sẽ bàn với phòng trọ bên về việc thường xuyên nấu ăn chung và hạn chế đun nước để tắm khi thời tiết không phải là ngày lạnh giá, hy vọng sẽ tiết kiệm được phần nào.” Bạn Hoàng vui vẻ chia sẻ.

Ngoài ra, không ít gia đình sống tại trung tâm Hà Nội cũng đang nghĩ tới việc xắp tới có thể sẽ chuyển sang dùng bếp than tổ ong để phục vụ cho việc nấu nướng. Họ cho rằng, nếu tổng hợp lại thì một tháng đã phải bỏ ra một khoản chi phí khá lớn cho việc sinh hoạt gia đình, nhưng nếu cứ dùng gas như thời điểm trước tăng giá có thể sẽ mất thêm một khoản tiền không nhỏ.

Giá gas tăng 2 lần liên tiếp như thế này là một điều mà gia đình anh Nguyễn Tiến Thành ở đường Hai Bà Trưng_Hà Nội không thể ngờ được vào thời điểm giáp Tết. Bởi anh Thành cho rằng, giá điện thì vừa tăng, mà giáp Tết có lẽ các nhà quản lý sẽ tập trung cho việc hạn chế việc tăng giá của các mặt hàng, đặc biệt là những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp tới người dân.

Anh Thành chia sẻ thêm, gia đình có 3 thế hệ gồm 10 người, việc nấu nướng thường xuyên là việc không thể tránh, bởi cũng có lúc phải nấu ăn cho ông bà không phải đúng bữa rồi còn hâm nóng lại đồ. “Có lẽ mai mốt tôi sẽ mua thêm một cái bếp than tổ ong để nấu song song với bếp gas. Tôi nghĩ như vậy sẽ tiết kiệm được phần nào, đặc biệt có thể tận dụng cho việc nấu nướng dịp Tết này, nhất là những đồ cần phải ninh nhừ. Có điều là cần chịu khó vất vả khi nhóm lò và thuyết phục hàng xóm thông cảm cho khói bụi.”

Dễ xuất hiện “con sâu làm rầu nồi canh”

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, nếu Nhà nước, các nhà quản lý cũng như các nhà sản xuất gas hoãn việc tăng giá gas thêm một khoảng thời gian nữa thì có lẽ sẽ hợp lý hơn. Bởi thực trạng nền kinh tế đang khó khăn, bên cạnh đó là việc tăng giá hàng loạt của các mặt hàng trong thời gian qua mà thu nhập của người lao động chưa tăng lên là mấy.

Cụ thể, việc tăng giá điện trước đó chưa kịp khiến người dân quen dần và chấp nhận thì các nhà sản xuất gas đã tăng giá 2 lần liền. Thậm chí, có ý kiến cho rằng, việc tăng giá liên tục của các nhà sản xuất năng lượng trong thời điểm giáp Tết như thế này là không nghĩ tới lợi ích của người dân và làm khó cho việc sinh hoạt của họ. Điều này sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều tới niềm tin của người tiêu dùng trong việc quản lý giá của các cơ quan chức năng.

Đại diện một số đại lý gas tại Hà Nội thì cho rằng, nếu Nhà nước hay các cơ quan chức năng không quản lý tốt và chặt chẽ, rất có thể sẽ xuất hiện những “con sâu làm rầu nồi canh”, các đối tượng sao chiết gas sẽ lợi dụng việc tăng giá lần này cùng với nhu cầu sử dụng gas tăng cao trong dịp Tết…để tìm mọi cách sao chiết hay có những hình thức pha chế…rồi tuồn ra cho các đại lý và bán tới tay người tiêu dùng với giá rẻ hơn nhằm kiếm lời cho bản thân. Đặc biệt, với các bình gas loại mini

“Vì nhu cầu cần dùng gas, thiếu thông tin trong việc kiểm tra các bình gas an toàn là như thế nào của người dân, cộng với việc giá gas rẻ hơn so với các hãng gas hay các đại lý gas đã từng mua… Như vậy, từ việc tăng giá gas sẽ khiến người tiêu dùng rất dễ tiếp cận với nguy hiểm trong việc sử dụng gas nhiều hơn.” Chủ của một cửa hàng gas trên đường Bà Triệu nhấn mạnh.

Đợt điều chỉnh giá bán lẻ này là đợt điều chỉnh thứ 2 trong vòng 5 ngày của Saigon Petro, với mức tăng là 32.000 đồng/bình. Trước đó, trong lần tăng vào ngày đầu tiên của năm mới, lý do được ông Đỗ Trung Thành, Phó trưởng phòng Kinh doanh của Saigon Petro đưa ra là vì trên thế giới giá gas giao trong tháng 1/2012 đã tăng thêm 85 USD/tấn so với giá bán của tháng cuối cùng trong năm cũ, lên mức 880 USD/tấn. Ở lần tăng giá thứ 2 này thì đại diện của các hãng gas lý giải, thuế nhập khẩu gas được áp dụng từ 1/1/2012, tăng từ 2% lên 5% là nguyên nhân khiến giá gas tiếp tục được điều chỉnh tăng.

Nguyễn Thọ

Đọc thêm