Đảng cầm quyền ở Thụy Điển sắp quyết định về việc gia nhập NATO

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của Thụy Điển vào ngày 15/5 tới sẽ quyết định liệu có thay đổi lập trường phản đối gia nhập khối NATO vốn được đảng này duy trì nhiều thập kỷ qua hay không.
Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson.
Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson.

Theo Reuters, thông tin trên Đảng Dân chủ Xã hội công bố ngày 9/5. "Quyết định sẽ là gì vẫn chưa được quyết định vào ngày hôm nay", lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Tobias Baudin nói với đài phát thanh Thụy Điển SR.

Theo ông Tobias Baudin, vào ngày 15/5 tới, ban lãnh đạo của Đảng sẽ đưa ra quyết định về lập trường đối với tư cách thành viên NATO của Thụy Điển.

Đảng Dân chủ Xã hội - đảng lớn nhất ở Thụy Điển trong 100 năm qua - trong tuần này sẽ tổ chức 3 cuộc họp theo hình thức trực tuyến để lấy ý kiến của các thành viên về tư cách thành viên NATO trước khi quyết định cuối cùng của ban lãnh đạo được đưa ra vào cuối tuần.

Trong khi đó, Quốc hội Thụy Điển cùng lúc cũng đang tổ chức một cuộc xem xét về khả năng nộp đơn xin gia nhập NATO.

Báo cáo về các vấn đề về chính sách an ninh của Quốc hội Thụy Điển dự kiến sẽ được công bố vào ngày 13/5 tới.

Thủ tướng nước này Magdalena Andersson trong cuộc tranh luận về NATO trên truyền hình Thụy Điển ngày 8/5 cho hay bà muốn xem xét kỹ các báo cáo liên quan trước khi đưa ra quyết định.

Đơn xin chính thức gia nhập NATO có thể được Thụy Điển đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh sẽ diễn ra vào tháng 6 tới ở Madrid, Tây Ban Nha.

Không liên kết quân sự từ lâu đã trở thành nền tảng chính sách đối với nhiều người Thụy Điển. Trong khi hầu hết các cuộc thăm dò trong những tháng gần đây đều cho thấy sự ủng hộ đối với tư cách thành viên NATO đang tăng mạnh nhưng vẫn còn nhiều người chưa thể hiện lập trường đối với vấn đề này.

Các đảng Cánh tả và đảng Xanh đã từ chối lời kêu gọi gia nhập NATO, trong khi các đảng còn lại của phe đối lập ủng hộ việc đó.

Reuters cho rằng, việc Đảng Dân chủ Xã hội đồng ý với việc gia nhập NATO gần như chắc chắn sẽ dẫn đến việc Thụy Điển xin gia nhập liên minh 30 quốc gia này.

Ngoài ra, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto dự kiến vào ngày 12/5 tới cũng sẽ đưa ra tuyên bố ủng hộ việc nộp đơn xin gia nhập NATO.