Đánh bom kép tại nhà thờ Philippines, ít nhất 19 người chết

(PLVN) - Ít nhất 19 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong 2 vụ nổ bom gần một nhà thờ ở Jolo thuộc tỉnh Sulu, Philippines sáng nay (27/1). 
Lực lượng an ninh Philippines tại hiện trường vụ việc.
Lực lượng an ninh Philippines tại hiện trường vụ việc.

Theo đài RT của Nga, vụ nổ đầu tiên xảy ra ở ngay bên ngoài nhà thờ Thiên chúa giáo Jolo ở thành phố Jolo, tỉnh Sulu khi nhiều tín đồ đi lễ buổi sáng Chủ nhật vào lúc 8h.

Hãng tin AP dẫn thông tin từ giới chức an ninh Philippines cho biết, vụ nổ thứ 2 xảy ra chỉ ít phút sau khi lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường để sơ cứu những người bị thương. 

Theo cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Oscar Albayalde, ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 48 người khác đã bị thương trong 2 vụ nổ. Số nạn nhân thương vong có thể sẽ còn tăng.

Các nguồn tin cho hay, trong số các nạn nhân có cả dân thường và binh lính Philippines. Còn AFP dẫn lời một người phát ngôn quân đội Philippines ở gần hiện trường vụ đánh bom khẳng định động cơ trong vụ việc là khủng bố. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc.

Hai vụ đánh bom nói trên xảy ra chỉ ít ngày sau khi nhiều tỉnh thành ở Philippines phê chuẩn Luật Hồi giáo Bangsamoro - đạo luật mới mở đường cho việc thiết lập một vùng tự trị rộng lớn hơn cho người Hồi giáo Philippines ở phía nam nước này, trong đó có tỉnh Sulu.

Giới chức Philippines kỳ vọng việc phê chuẩn đạo luật này sẽ mang lại hòa bình và phát triển cho khu vực miền Nam Philippines sau nhiều thập kỷ xung đột khiến hàng nghìn người thiệt mạng và khiến vùng đất này đói nghèo. 

Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Sulu đã bác bỏ đạo luật trên trong một cuộc trưng cầu ý dân hôm 21/1. Thống đốc của tỉnh cho biết sẽ đưa vụ việc lên  tòa án tối cao Philippines.