Đánh bom khủng bố tại Nga, nhiều người thương vong

(PLO) - Một vụ nổ đã xảy ra trưa 29/12 tại một nhà ga xe lửa tại thành phố Volgograd ở miền Nam nước Nga làm 15 người chết, 37 người bị thương.
Đánh bom khủng bố tại Nga, nhiều người thương vong

Giới chức Nga cho biết, vụ nổ làm rung chuyển nhà ga Volgograd -1 xảy ra vào khoảng 12h45 giờ địa phương (08:45 GMT), làm bể các cửa kính, làm khói bốc ra từ lối vào nhà ga.

Hãng tin Interfax dẫn lời một nguồn tin nói rằng quả bom đã phát nổ gần các máy dò kim loại ở lối vào nhà ga.

Ngay trong ngày 29/12, Ủy ban điều tra LB Nga đã khởi tố vụ án hình sự về 2 tội danh: tấn công khủng bố và lưu thông vũ khí đạn dược bất hợp pháp.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ nổ mà theo thông báo từ nhà chức trách Nga đã khiến 15 người chết, 37 người bị thương.

“Các chỉ dấu ban đầu gợi ý rằng vụ nổ đã được một đối tượng đánh bom tự sát nữ thực hiện”, Ủy ban Quốc gia chống khủng bố nói trong một tuyên bố.

Một người phát ngôn của điện Kremlin nói rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành “tất cả các biện pháp an ninh cần thiết” ngay sau vụ đánh bom, một phát ngôn nhân điện Kremlin nói.

Theo một phát ngôn viên của cảnh sát liên bang, an ninh sẽ được tăng cường tại các trạm ga xe lửa và sân bay.

Volgograd nằm cách Matxcơva khoảng 900km về phía Nam, cách Caucasus 650km về phía Bắc và 700km về phía Đông Bắc Sochi.

Thống đốc khu vực Sergey Bozhenov cho hay, lễ tang những người thiệt mạng sẽ được cử hành từ ngày 1 đến ngày 3/1/2014 trong khu vực Volgograd.

Matxcơva hiện đang quan ngại các nhóm dân quân có thể triển khai bạo động trước kỳ Thế vận hội mùa đông 2014 tại thành phố Sochi được tổ chức trong 6 tuần tới.

Trước đó, hôm 27/12, một vụ đánh bom cài trong xe hơi đã giết chết 3 người ở thành phố Pyatigorsk ở miền Nam nước Nga.