Đánh bom liều chết bằng hàng cân thuốc nổ làm ít nhất 23 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ít nhất 3 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương khi một kẻ đánh bom liều chết nhằm vào một chiếc xe bán quân sự ở Quetta, thành phố thủ phủ của tỉnh Baluchistan phía tây nam Pakistan vào sáng nay (5/9), các đội cứu hộ cho biết.
Nhân viên cứu hộ dọn dẹp hiện trường sau vụ đánh bom liều chết ở Quetta sáng 5/9/2021.
Nhân viên cứu hộ dọn dẹp hiện trường sau vụ đánh bom liều chết ở Quetta sáng 5/9/2021.

Phụ trách hoạt động cứu hộ Edhi Foundation Quetta, nói với Tân Hoa xã, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 sáng (theo giờ địa phương) khi kẻ đánh bom đã đâm chiếc xe máy chứa đầy chất nổ của anh ta vào một trong những phương tiện của đoàn xe của Frontier Corps (FC), ở ngoại ô thành phố, Muhammad Zeeshan

Các nguồn tin cảnh sát từ thành phố với Tân Hoa xã rằng, đoàn xe FC được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho cộng đồng người dân tộc thiểu số Hazara trong thành phố, và họ đang tuần tra thường xuyên khi bị tấn công.

Những người bị thương bao gồm nhân viên FC và những người qua đường đã được chuyển đến một bệnh viện gần đó, một số trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi điều tra, đội xử lý bom cho biết có khoảng 5 đến 6 kg thuốc nổ đã được sử dụng trong vụ tấn công.

Chưa có nhóm nào xác nhận vụ tấn công.

Khu vực này đã được phong tỏa để điều tra thêm, và thi thể của kẻ đánh bom đã được gửi đi kiểm tra pháp y.