Đánh bom nhằm vào đoàn xe của thị trưởng làm 10 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thị trưởng thành phố Aden của Yemen đã sống sót sau một vụ đánh bom xe vào đoàn xe của ông khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương, kênh tin tức Al Arabiya trích dẫn một nguồn tin an ninh Yemen cho biết.
Hiện trường vụ đánh bom xe tại trung tâm thành phố Aden (Yemen) hôm Chủ nhật. Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ đánh bom xe tại trung tâm thành phố Aden (Yemen) hôm Chủ nhật. Ảnh: Reuters

Phát biểu với truyền thông địa phương, Thị trưởng Ahmed Lamlas nói rằng ông có sức khỏe tốt nhưng cho biết những người hộ tống của ông đã bị trúng đạn bởi vụ nổ. Bộ trưởng Nông nghiệp Salem al-Socotri cũng sống sót sau vụ nổ, AFP đưa tin.

Thủ tướng Yemen Maeen Abdulmalik Saeed đã ra lệnh điều tra khẩn cấp về vụ tấn công.

Cả hai người đàn ông bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công đều là thành viên của Hội đồng chuyển tiếp miền Nam ly khai (STC).

Khói đen sau vụ đoàn xe của Thị trưởng thành phố Aden bị tấn công tại trung tâm TP hôm Chủ nhật (10/10/2021). Ảnh: Twitter

Khói đen sau vụ đoàn xe của Thị trưởng thành phố Aden bị tấn công tại trung tâm TP hôm Chủ nhật (10/10/2021). Ảnh: Twitter

Nội chiến nổ ra ở Yemen vào năm 2014 giữa chính phủ được quốc tế công nhận và lực lượng dân quân Houthi do Iran hậu thuẫn, sau đó Liên quân Ả Rập can thiệp vào năm 2015.

Căng thẳng bùng lên khi STC tuyên bố tự cai trị các vùng phía nam Yemen vào tháng 4/2020, nhưng nhóm vào tháng 7 đã bác bỏ tuyên bố này trong nỗ lực thể hiện một mặt trận thống nhất với chính phủ chống lại lực lượng dân quân Houthi.