Đánh bom thành cổ Damascus, hơn 70 người Syria thương vong

(PLO) - Ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương trong hai vụ đánh bom đồng thời xảy ra tại khu vực thành phố cổ của thủ đô Damascus, Syria ngày 11/3.
Đánh bom thành cổ Damascus, hơn 70 người Syria thương vong
Tổ chức giám sát nhân quyền Syria cho biết một quả bom cài ven đường đã phát nổ khi một xe buýt chạy ngang qua và một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình ở khu vực Bab al-Saghir, nơi tập trung một số lăng mộ của người Hồi giáo dòng Shiite và thu hút nhiều người hành hương trên thế giới. 

Trong khi đó, hãng thông tấn Syria SANA đưa tin 2 quả bom do các phân tử khủng bố gài đặt đã phát nổ gần nghĩa trang Bab al-Saghir ở Bab Musalla, gây nhiều thương vong. 

Các vụ đánh bom vẫn xảy ra ở nhiều nơi ở Syria, trong bối cảnh tiến trình hòa đàm giữa các bên ở Syria chưa thu được kết quả cụ thể. Mới đây, chính quyền Damascus đã cáo buộc Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC) - đại diện phe đối lập chính của Syria, trì hoãn tiến trình hòa đàm diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), bằng việc từ chối đưa vấn đề chủ nghĩa khủng bố vào chương trình nghị sự của cuộc hòa đàm. 

Trưởng đoàn đàm phán chính phủ Syria Bashar al-Jaafari khẳng định HNC sẽ phải chịu trách nhiệm nếu như công tác hòa đàm thất bại.