Đánh cắp con tù nhân chính trị, 2 cựu độc tài lĩnh án

Một tòa án tại Argentina ngày 5/7 đã buộc tội đánh cắp hàng chục trẻ em đối với 2 nhà độc tài nước này trong cuộc “chiến tranh bẩn thỉu” do họ gây ra trong thời gian từ 1976 đến 1982.

Một tòa án tại Argentina ngày 5/7 đã buộc tội đánh cắp hàng chục trẻ em đối với 2 nhà độc tài nước này trong cuộc “chiến tranh bẩn thỉu” do họ gây ra trong thời gian từ 1976 đến 1982.

Reynaldo Bignone (trái) và Jorge Rafael Videla
Reynaldo Bignone (trái) và Jorge Rafael Videla

Ngày 5/7, Jorge Rafael Videla – cựu độc tài cầm quyền từ năm 1976 tới năm 1981 - bị tuyên án 50 năm tù giam. Tướng Reynaldo Benito Bignone – kẻ cầm quyền từ tháng 6/1982 cho tới khi Argentina quay trở lại chế độ dân chủ vào tháng 12/1983 - bị kết án 15 năm tù giam. Phiên tòa xét xử các đối tượng này bắt đầu được mở ra từ ngày 28/2 vừa qua, sau 14 năm khởi tố.

Vụ việc liên quan đến 65 bị cáo, gần 900 nạn nhân, hơn 100 nhân chứng và khoảng  60.000 trang chứng cứ. Hồ sơ vụ án cho thấy, trong thời kỳ chế độ độc tài quân sự Argentina từ năm 1976 tới năm 1983, chính phủ quân sự Argentina đã phát động “quá trình tổ chức lại nhà nước” để bắt giữ, tra tấn và sát hại hơn 13.000 người bất đồng quan điểm với giới cầm quyền.

Hai bị cáo Bignone và Videla là những nhân vật cao cấp nhất trong hệ thống những người đứng đầu “hệ thống” thực hiện các vụ “đánh cắp, giam giữ và thay đổi nhân thân” những đứa trẻ là con các tù nhân bị giam giữ và đem cho chúng làm con nuôi. Khoảng 400 đứa trẻ đã bị “đánh cắp” trong thời gian được mệnh danh là “chiến tranh dơ bẩn” trong lịch sử Argentina.

Phán quyết của các thẩm phán đã được người dân hoan nghênh nhiệt liệt. “Đây là một trong những điều tồi tệ nhất của chế độ độc tài, nó như hình thức tra tấn kéo dài từ đời này sang đời khác” – anh Francisco Madariaga Quintela, 35 tuổi và là một trong những em bé bị thay tên đổi họ đã tìm được cha ruột của mình năm 2010 nói.

“Chúng tôi chưa bao giờ đòi trả thù. Chúng tôi chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì khác ngoài công lý. Chúng tôi đã chiến suốt 36 năm qua” – một người cha bị mất con không giấu được sung sướng sau khi nghe phán quyết.

Trước đó, Videla hồi năm 2010 đã bị cáo buộc vi phạm nhân quyền trong giai đoạn cầm quyền với mức án chung thân. Bignone bị kết án 25 năm tù giam hồi năm 2009 vì đã bắt cóc và tra tấn 56 người.

Minh Ngọc (theo CNN)