Đánh hội đồng hai người nhập viện vì cho rằng bị “nhìn đểu”

(PLO) - Sau khi đi nhậu về, đang ngồi uống nước, bốn thanh niên cho rằng hai người ngồi bàn bên đang "nhìn đểu" nhóm mình nên đã xông đến đánh hội đồng, khiến hai nạn nhân nhập viện
Bốn đối tượng đánh hai thanh niên nhập viện vì cho rằng "nhìn đểu" mình.
Bốn đối tượng đánh hai thanh niên nhập viện vì cho rằng "nhìn đểu" mình.

Chiều ngày 15/11, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích trong việc giải quyết mâu thuẫn vì bị cho bị nhìn đểu.

Bốn đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Cảnh Tuấn (SN 1993, trú tại thị trấn Nam Đàn); Nguyễn Văn Huy (SN 1994, trú tại xã Nam Nghĩa), Nguyễn Hoài Nam (SN 1996, trú tại xã Nam Lộc) và Lê Mạnh Phong (SN 1993, trú tại xã Nam Hưng) đều trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Theo hồ sơ vụ án, vào trung tuần tháng 10/2016, sau khi đi nhậu về thì cả bốn đối tượng ghé vào uống nước tại một quán nước tại xã Vân Diên (Nam Đàn). Trong khi đang ngồi uống nước, các đối tượng cho rằng hai thanh niên uống nước bàn bên cạnh là Ngân Văn Sáng (SN 1998) và Lô Văn Dần (SN 1997, cùng trú tại bản Cha Ngà, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) “nhìn đểu” nhóm mình. Cả bốn đối tượng lên xe đi ra khỏi quán, được khoảng 100m thì quay trở lại đánh hội đồng hai thanh niên đang ngồi uống nước vì tội”nhìn đểu”.

Trong lúc xô xát, Tuấn chạy vào phía sau quán nước cầm một con dao ra chém vào lưng khiến anh Sáng bị thương. Thấy nhóm đối tượng quá hung hăng nên Sáng và Dần ôm đầu chạy vào phía trong quán, chưa chịu dừng lại cả 4 đối tượng tiếp tục truy đuổi dùng cốc, chai thủy tinh… tấn công hai nạn nhân khiến cả hai bị thương khắp cơ thể.

Gây án xong, cả bốn đối tượng vứt dao tại chỗ rồi lên xe bỏ trốn, vụ việc được trình báo chính quyền địa phương, hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu. Ngày 7/11, đối tượng Nguyễn Cảnh Tuấn đến cơ quan công an đầu thú, tiếp đó ngày 10/11 ba đối tượng còn lại đã đến cơ quan điều tra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình gây ra.

Đọc thêm