Đánh sập ổ cá độ lớn mùa World cup ở Sài Gòn

(PLO) - CSĐT công an quận 10, TP.HCM cho biết đang tạm giam giữ 23 người liên quan đến đường dây cá độ vừa bị để phân loại, xử lý theo thẩm quyền.
Hàng chục con bạc bị bắt giữ
Hàng chục con bạc bị bắt giữ
Trước đó, rạng sáng ngày 14/6, công an quận 10 phối hợp Công an TP.HCM ập vào quán cà phê số 001 ở chung cư Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10 bắt quả tang 23 người đang cá độ. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ tang vật gồm 29.550.000 đồng, 100 USD, hàng chục điện thoại di động, 2 lap top. Qua kiểm tra, tổng số phơi có giá trị trên 70 triệu đồng.
Hai đối tượng chủ đường dây cá độ bị bắt giữ
 Hai đối tượng chủ đường dây cá độ bị bắt giữ
Qua đấu tranh khai thác, công an làm rõ tụ điểm cá độ núp bóng quán cà phê trên do Phan Văn Ngọc Anh (SN 1979, ngụ phường Câu Ông Lãnh, quận 1) và Lý Quốc Hùng (SN 1979, ngụ đường Lê Đại Hành, phường 4, quận 11) hùng vốn cùng làm chủ và đứng ra tổ chức. Ngọc Anh từng có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng.
Tại trụ sở, Ngọc Anh khai quán cà phê hoạt động hơn 6 tháng nay. Ngọc Anh thực hiện nhiệm vụ ghi độ cho các con bạc rồi nhập máy, cáp kèo. Riêng Hùng tổng hợp thu và chung chi tiền sau mỗi trận. Cạnh đó, giao dịch cá độ được thực hiện tại chỗ, các con bạc cáp kèo là 500 ngàn đến 1 triệu đồng. Hùng và Ngọc Anh thú nhận ngoài số số tiền hoa hồng chia "bộ đôi" này còn cắt bớt tỉ lệ chung để kiếm thêm.  
Tang vật thu giữ
 Tang vật thu giữ
Được biết, quán cà phê số 001 nằm trong chung cư ở quận 10 rất khó phát hiện. Bên ngoài, thường có nhiều đối tượng xăm trỗ cảnh giới. Khi có người lạ mặt xuất hiện, có dấu hiệu nghi vấn nhóm này sẽ thông báo cho những người ở bên trong biết. Khi cảnh sát ập vào hàng chục người có mặt tại quán tháo chạy nháo nhào, tìm cách tẩu thoát.

Công an quận 10 đang điều tra, phân loại xử lý và làm rõ vai trò từng đối tượng bị bắt giữ trong đường dây cá độ.

Đọc thêm