Danh tính nạn nhân trong vụ xe tải chở mì lao xuống vực

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan chức năng đã xác định danh tính 6 nạn nhân tử vong và 3 người bị thương trong vụ tai nạn.
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người chết và 3 người bị thương.

6 người tử vong gồm: Huỳnh Đức Nguyên (tài xế, SN 1983, thường trú tại Nguyễn Chí Thanh, phường Chi Lăng, TP Pleiku - Tỉnh Gia Lai); Trần Văn Tâm (SN 1987, Thường trú tại Linh Nham, Đak Jrang); Dương Văn Dũng (SN 1984, thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng); Phan Văn Tuấn (SN 1990, thường trú tại thôn 1, Ayun); Hguh (SN 1998, thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng, cùng huyện Mang yang); Bùi Văn Tiện (SN 1974, thường trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Đak Đoa).

Ngoài ra, 3 người bị thương cùng trú tại huyện Mang yang là Guêm (SN 1999, thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng); Gun (SN 1991, thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng) và Nguyễn Tấn Vinh (thường trú tại thôn 1, Ayun).

Ông Phan Hữu Hiếu, chánh văn phòng ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết: Có 2 nạn nhân bị thương đa chấn thương nhưng không đến mức nguy kịch. Có 1 nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ hiện đã được người nhà đưa về để chăm sóc.

Vị trí tai nạn theo ông Phạm Minh Trung, Chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa là một đường dốc rất dài. Dấu vết hiện trường cho thấy xe lao thẳng xuống vực.

Trước đó, khoảng 1h ngày 9/2, ô tô tải BKS 81C-11125 do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, thường trú tại 117/23, Nguyễn Chí Thanh, phường Chi Lăng, TP Pleiku - Tỉnh Gia Lai) điều khiển đi từ hướng xã Hà Đông ra Đak Sơmei (huyện Đak Đoa, Gia Lai). Khi tới khu vực làng Bokrei, xe này bị mất lái, lao xuống vực.

Vụ tai nạn làm 6 người chết, 3 người bị thương. Có 4 thi thể được người thân nhận dạng và được phép đưa thi thể về nhà, còn 2 thi thể còn lại hiện đang liên hệ với người thân và được đưa về trung tâm y tế huyện Đăk Đoa bảo quản.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai: xe 81C-111.25 là loại phương tiện ô tô tải (có mui), năm sản xuất 2014, kiểm định có hiệu lực đến hết ngày 7/12/2022. Chiếc xe này thuộc hợp tác xã dịch vụ vận tải Phước An Gia Lai (địa chỉ: 53 Trần Kiên, Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai). Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tại trang Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc 0h53 phút 39 giây ngày 9/2/2022 là 54 km/h.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc thêm