Danh tính nghi phạm xả súng ga tàu điện ngầm Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cảnh sát Mỹ đã xác định được người đàn ông tên Frank R James liên quan vụ xả súng trên tàu điện ngầm ở Brooklyn, thành phố New York ngày 12/4 (giờ địa phương).
Ảnh nghi can Frank James được cảnh sát New York công bố.
Ảnh nghi can Frank James được cảnh sát New York công bố.

Cảnh sát thành phố New York ngày 12/4 phát động chiến dịch truy bắt quy mô lớn đối tượng sử dụng bom khói và nổ súng tại toa tàu điện ngầm ở Sunset Park, quận Brooklyn sáng cùng ngày, khiến ít nhất 17 người bị thương.

Đại diện cảnh sát thành phố New York ban đầu cho biết vụ tấn công không phải hành động khủng bố nhưng "cũng không loại trừ bất cứ điều gì".

Cảnh sát mô tả nghi phạm Frank R James (62 tuổi, có địa chỉ ở Philadelphia và Wisconsin) mặc áo khoác vàng và áo nỉ màu xám đã bắn 33 phát đạn trong vụ nổ súng.

Vụ tấn công xảy ra tại ga tàu điện ngầm ở Sunset Park, quận Brooklyn, New York, Mỹ, vào khoảng 8h30 ngày 12/4 (giờ địa phương).

Vụ tấn công xảy ra tại ga tàu điện ngầm ở Sunset Park, quận Brooklyn, New York, Mỹ, vào khoảng 8h30 ngày 12/4 (giờ địa phương).

Theo Yahoo!News, tại hiện trường, nhà chức trách đã tìm thấy một khẩu súng ngắn cỡ nòng 9 mm cùng nhiều băng đạn, lựu đạn khói đã nổ và chưa nổ, một thùng rác màu đen, một xe lăn, xăng và chìa khoá một chiếc xe van U-Haul. Cảnh sát sau đó tìm thấy chiếc xe này nơi cách hiện trường khoảng 6 km. Chiếc xe được cho liên quan đến nghi phạm.

Cơ quan giao thông đô thị Mỹ (MTA) thông báo, thành phố này treo thưởng tổng cộng 50.000 USD cho các thông tin hữu ích có thể giúp bắt giữ nghi phạm vụ xả súng.

Xả súng ở thành phố New York đã gia tăng trong năm nay. Theo thống kê của cảnh sát, New York ghi nhận 296 vụ nổ súng tính đến ngày 3/4, so với 260 vụ cùng kỳ năm ngoái.