Đào móng làm nhà, phát hiện gần 1 tấn bom, mìn, đạn dược

(PLVN) - Ban Chỉ huy quân sự huyện Di Linh (Lâm Đồng) phối hợp với Đại đội công binh (Phòng tham mưu Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng) mới tổ chức thu gom, vận chuyển gần 1 tấn bom, mìn, đạn dược và vật liệu nổ mang đi tiêu hủy thành công tại khu vực đất quốc phòng tại xã Gung Ré.
Trước đó, ngày 27/11, khi ông Cao Bá Duy đang san lấp mặt bằng để xây nhà (tổ dân phố 10, thị trấn Di Linh) thì phát hiện lượng lớn số bom, mìn, đạn dược nên đã trình báo cơ quan chức năng.
Lực lượng công binh thu gom, vận chuyển vật liệu nổ đi tiêu hủy
Lực lượng công binh thu gom, vận chuyển vật liệu nổ đi tiêu hủy 

Ngay khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến có mặt tại hiện trường triển khai các phương án rà tìm, tháo gỡ và điều động lực lượng canh gác, cắm biển cấm. 

Các loại bom, mìn, đạn dược được lực lượng công binh tháo gỡ thành công
Các loại bom, mìn, đạn dược được lực lượng công binh tháo gỡ thành công 

Tại hiện trường, lực lượng công binh tìm thấy gần 1 tấn bom, mìn, đạn dược và vật liệu nổ, bao gồm: 34 đầu đạn pháo 105ly, 4 đầu và 13 thân đạn M79, 1 quả đạn cối 60, 1 quả lựu đạn, 1 thùng đạn AR15 và 3 thùng đạn đại liên. 

Trong chiều 3/12, sau khi tháo gỡ, thu gom, số lượng vật liệu nổ này đã được lực lượng chức năng vận chuyển về khu vực đất quốc phòng xã Gung Ré, huyện Di Linh tiêu hủy thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đọc thêm