Đất đá tràn xuống do mưa lớn gây sập nhà dân vùng 'rốn lũ' ở Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến lượng đất đá phía sau bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) sạt lở xuống, làm đổ sập nhà của người dân.
Mưa lớn gây sạt lở khiến 3 ngôi nhà ở "rốn lũ" Đại Lộc bị ảnh hưởng, trong đó 1 ngôi nhà bị sập.
Mưa lớn gây sạt lở khiến 3 ngôi nhà ở "rốn lũ" Đại Lộc bị ảnh hưởng, trong đó 1 ngôi nhà bị sập.

Ngày 13/11, ông Hứa Văn Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cho biết, mưa lớn kéo dài cả ngày khiến một lượng lớn đất, đá ở vách núi phía sau bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam bất ngờ sạt lở, làm 3 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 1 ngôi nhà bị sập.

Nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hiện trường để ghi nhận, hỗ trợ người dân. Địa phương cũng đã báo cáo huyện, biện pháp trước mắt yêu cầu người dân di dời đến nơi khác an toàn.

Theo ông Trần Quang Thôn (70 tuổi, khu Phước Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, chủ ngôi nhà bị sập), khu vực vách núi phía sau nhà là nơi thường xuyên có sạt lở lớn nhỏ, chính quyền địa phương đã đến kiểm tra, ghi nhận. Hiện chưa có biện pháp khắc phục lâu dài.

“Cứ mỗi khi mưa lớn là nhà tôi lại thấp thỏm lo lắng, không biết sạt lở khi nào đến. Tôi rất mong các cấp lãnh đạo có biện pháp khắc phục hay hỗ trợ gia đình tôi di dời đến nơi ở khác để gia đình đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống”, ông Thôn nói.

Thông tin tư Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (ghi nhận ở huyện Đại Lộc tại Ái Nghĩa 234,4 mm, Đại Hiệp 217,2 mm). Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các huyện: Bắc Trà My, Đại Lộc, Điện Bàn, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Trà My, Nông Sơn, Phú Ninh, Quế Sơn đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trước tình hình mưa lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã yêu cầu các địa phương, ban ngành liên quan khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, nhất là khu dân cư, trường học, trụ sở để chủ động sơ tán người khỏi khu vực nguy hiểm. Kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Đọc thêm