Động viên của lãnh đạo BHXH khu vực XXV đến cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ông Đặng Hồng Tuấn - Giám đốc BHXH Khu vực XXV đã “truyền lửa”, động viên CBVC, người lao động tại buổi làm việc với BHXH huyện Đức Trọng và BHXH huyện Đơn Dương tại buổi làm việc vừa qua.
Giám đốc BHXH Khu vực XXV “truyền lửa”, động viên CBVC, người lao động tại buổi làm việc với BHXH huyện Đức Trọng và BHXH huyện Đơn Dương tại buổi làm việc vừa qua.
Giám đốc BHXH Khu vực XXV “truyền lửa”, động viên CBVC, người lao động tại buổi làm việc với BHXH huyện Đức Trọng và BHXH huyện Đơn Dương tại buổi làm việc vừa qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tuấn cho biết, dù khó khăn đến đâu, CBVC, người lao động BHXH Khu vực XXV cũng không được phép chùn bước; đồng thời phải giữ vững niềm tin, đồng sức, đồng lòng hành động, bởi mỗi người tham gia BHXH, BHYT là thêm một phần an sinh cho xã hội, là thêm một bước tiến tới mục tiêu phát triển bền vững.

Ông cũng chia sẻ rằng, sau khi xem báo cáo, cũng như thị sát thực tế tình hình, nhận thấy rõ những khó khăn tại BHXH huyện Đức Trọng và BHXH huyện Đơn Dương. Nhất là cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, nhân sự mỏng (BHXH huyện Đức Trọng có 15 CBVC, NLĐ; BHXH huyện Đơn Dương chỉ có 8 CBVC, NLĐ), trong khi địa bàn rộng; cơ sở hạ tầng giao thông, CNTT còn nhiều hạn chế...Trong khi khối lượng công việc của Ngành ngày càng tăng cao, nhất là trong bối cảnh cần đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT theo yêu cầu của Chính phủ và Ngành.

Nhằm chia sẻ với khó khăn, áp lực đối với cán bộ BHXH nơi đây, Giám đốc BHXH Khu vực XXV khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn có hướng dẫn cụ thể; đồng thời, báo cáo và kiến nghị với cấp trên những nội dung vượt thẩm quyền để tạo điều kiện tốt nhất cho BHXH huyện Đức Trọng, BHXH huyện Đơn Dương thực thi nhiệm vụ.

“Tinh thần tự lực, tự cường tại cơ sở, trong đó vai trò của người đứng đầu phải được phát huy tối đa để điều hành linh hoạt, phân bổ nguồn lực hợp lý, đảm bảo hiệu quả công việc đóng vai trò hết sức quan trọng, cần phải phát huy”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo đó, được biết thời gian qua, BHXH huyện Đức Trọng và BHXH huyện Đơn Dương đang thực hiện rất tốt tinh thần này.

Giám đốc BHXH huyện Đức Trọng bà Lê Thị Huyền cho biết, tính đến ngày 19/6/2025, tổng số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Đức Trọng đã là 172.518 người, đạt 91,9% kế hoạch năm. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu được giao trong năm 2025, BHXH huyện Đức Trọng còn phải vận động, phát triển thêm 15.115 người tham gia BHXH, BHYT. Theo bà Huyền, đây là nhiệm vụ không hề đơn giản, tuy nhiên tập thể CBVC, người lao động BHXH huyện Đức Trọng cam kết sẽ vượt qua.

Tại huyện Đơn Dương, theo ông Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc Quản lý điều hành BHXH huyện cho biết: Với sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể CBVC, người lao động, đến nay số người tham gia BHXH, BHYT toàn huyện đã đạt 100.885 người, tương đương 94,18% kế hoạch. Từ nay, đến hết năm 2025, phải phát triển thêm gần 6.000 người tham gia.

Với những nỗ lực cùng kết quả đạt được của hai đơn vị nêu trên, ông Đặng Hồng Tuấn đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của tập thể cán bộ, viên chức. Đặc biệt, khi bộ máy mới đi vào hoạt động, địa bàn quản lý sẽ rộng hơn rất nhiều, đòi hỏi mỗi cán bộ, viên chức phải tiếp tục nỗ lực, quyết tâm và thích ứng nhanh để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hướng đến hoàn thành các mục tiêu năm 2025, Giám đốc BHXH Khu vực XXV đề nghị BHXH huyện Đức Trọng và BHXH huyện Đơn Dương tiếp tục bám sát chỉ đạo của BHXH khu vực XXV, tập trung phân tích rõ các nhóm đối tượng tiềm năng theo hướng dẫn, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị- xã hội để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và người lao động tham gia BHXH, BHYT. Công việc ngày càng lớn, yêu cầu nhiệm vụ càng cao, cầu mỗi CBVC, người lao động cần chủ động tự nâng cao năng lực chuyên môn, nhất là trình độ CNTT để xử lý công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh chuyển đổi số. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp... vì mục tiêu an sinh bền vững.

Đọc thêm