Đất nước 'bí ẩn' nhất thế giới sắp đón du khách nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Triều Tiên sẽ đón những du khách quốc tế đầu tiên là nhóm người Nga vào tháng 2, sau gần 4 năm áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt ngăn COVID-19.
Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Reuters)

Triều Tiên là một trong những quốc gia thực hiện lệnh đóng cửa biên giới nghiêm ngặt nhất trên thế giới để đối phó với sự lây lan của COVID-19 vào đầu năm 2020.

Theo Reuters, chuyến du lịch tới Triều Tiên được một công ty du lịch có trụ sở tại thành phố Vladivostok (Nga) quảng cáo. Ông Oleg Kozhemyako, Thống đốc khu vực Primorsky Krai ở vùng Viễn Đông Nga đã đến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 12/2023 và có đàm phán liên quan đến chuyến du lịch.

Thông tin quảng cáo trực tuyến cho hay, chuyến du lịch của khách Nga sẽ kéo dài 4 ngày, khởi hành vào 9/2, đến Bình Nhưỡng và một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Chuyến du lịch ước tính có giá khoảng 750 USD/người (tương đương 18,3 triệu đồng).

Ông Simon Cockerell, Tổng giám đốc của Koryo Tours có trụ sở tại Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết các đối tác ở Triều Tiên đã xác nhận thông tin trên và cho biết chuyến đi này là một tour đặc biệt. "Hơn 4 năm Triều Tiên không đón bất kỳ khách quốc tế nào nên bất kỳ tour du lịch nào cũng là bước tiến tích cực", ông Cockerell nói.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh ở miền đông nước Nga vào tháng 9/2023. Hai nhà lãnh đạo đã cam kết hợp tác sâu sắc hơn trên các mặt trận kinh tế, chính trị, quân sự.

Đến năm 2019, NK News cho biết ít nhất 350.000 khách du lịch Trung Quốc đã đến thăm đất nước này, tạo ra doanh thu khoảng 175 triệu USD.