Đất nước hình chữ S tưng bừng cờ hoa đón chào ngày hội lớn

(PLVN) - Những ngày này trên khắp các cung đường dải đất hình chữ S, từ thành phố tới nông thôn đều được trang hoàng rực rỡ với những băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pano tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Khắp thôn làng, ngõ xóm, người dân cắm cờ, trồng hoa tạo nên không khí tưng bừng, vui tươi, phấn khởi, trang trọng hướng về ngày hội lớn của toàn dân. 
Từ thành phố tới nông thôn đều được trang hoàng rực rỡ với những băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pano tuyên truyền về bầu cử.
Từ thành phố tới nông thôn đều được trang hoàng rực rỡ với những băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pano tuyên truyền về bầu cử.

Hân hoan với sự kiện trọng đại của đất nước

Ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tại ngày hội này các bậc cử tri trên cả nước sẽ sáng suốt, dân chủ bầu đúng, bầu trúng, bầu đủ những người đại biểu đại diện cho tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. 

Xác định rõ nhiệm vụ quan trọng đó, để tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong nhân dân trước ngày bầu cử, mọi hoạt động hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp từ công tác chuẩn bị, khánh tiết, cho tới tuyên truyền, đều được triển khai thực chất, rộng khắp trên mảnh đất hình chữ S. Chính sự quan tâm đặc biệt của các địa phương đã làm khơi dậy niềm tin, niềm háo hức chờ đón sự kiện quan trọng của đất nước trong toàn dân.  

Những băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pano tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 với những nội dung: Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026! Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026! Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân! Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!

Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026! Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân!

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026! Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Cờ hoa rợp đường

Những ngày tháng 5, trên khắp phố phường Thủ đô Hà Nội trang hoàng rực rỡ với hàng loạt pano, áp phích, băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền sâu rộng tới người dân về ý nghĩa ngày bầu cử.

Các tuyến đường chính, trục đường trung tâm thành phố như: Hàng Đào, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, khu vực xung quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh… đã được trang trí hàng loạt băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền, các tấm pano cổ động với kích thước lớn.

Các khu vực niêm yết danh sách cử tri, tiếp nhận phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được trang hoàng rực rỡ, tạo bầu không khí tươi vui, phấn khởi trong nhân dân. Cùng với đó, các trụ sở cơ quan như Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các trụ sở có liên quan được trang trí bằng các tấm pano cổ động khổ lớn.

Các khu vực như Tượng đài Lý Thái Tổ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước được trang trí thêm Quốc kỳ, Đảng kỳ và Hồng kỳ. Không chỉ vậy, không khí tuyên truyền cho ngày bầu cử tại Thủ đô cũng rộn ràng từ những mặt đường lớn đến từng con ngõ nhỏ. Ở phường Tràng Tiền, mỗi buổi chiều thường xuất hiện các xe ôtô tuyên truyền lưu động hay đoàn xe diễu hành mang băng rôn, khẩu hiệu, nhằm phục vụ tối đa công tác chuẩn bị trước thềm bầu cử.

Băng rôn trên địa bàn huyện Phúc Thọ.
Băng rôn trên địa bàn huyện Phúc Thọ.

Trên địa bàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội), quốc kỳ, băng rôn phấp phới reo trong gió, khẩu hiệu cổ động toàn dân đi bầu cử tưng bừng khắp phố phường, thôn xóm...

Cùng thời điểm này, nhiều tuyến đường của TP HCM, đoàn xe hoa được trang trí khẩu hiệu, pano, cờ hoa và phát thanh, ca nhạc đã diễu hành qua các trục đường chính của TP Thủ Đức đường Trương Văn Bang (phường Thạnh Mỹ Lợi); Nhà Thiếu nhi TP Thủ Đức (đường Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú - đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu)…

TP Nha Trang đã thực hiện 384m2 pano, 400m2 phướn dọc, 130 băng rôn ngang tại các tuyến đường trung tâm thành phố, trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, 800 lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ đuôi nheo. Ngoài ra các xã, phường đã thực hiện trang trí được 54 cổng chào tại các cổng thôn, tổ dân phố văn hóa, 135 băng rôn tại các trụ sở làm việc của UBND và các tuyến đường trên địa bàn xã, phường.

Các trục đường, tuyến phố chính tại Quảng Yên (Quảng Ninh) giăng kín khẩu hiệu, áp phích và pano tấm lớn tuyên truyền về ngày bầu cử. Khắp thôn làng, ngõ xóm, người dân cũng cắm cờ, trồng hoa, dọn dẹp vệ sinh để chào mừng. Trung tâm Truyền thông – Văn hóa thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh)  tăng cường truyền thanh, thường xuyên truyền tải những thông tin về bầu cử, những điểm mới của cuộc bầu cử lần này tới người dân thông qua hệ thống phát thanh và truyền thông lưu động.

Các xã, phường cũng chủ động đẩy mạnh tuyên truyền trực quan bằng hệ thống pano, khẩu hiệu, áp phích treo tại các trục đường lớn, khu trung tâm và nhà văn hóa các thôn. Đến nay, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền thị xã đã tiến hành lắp đặt 6 bảng tin tại các nút giao, ngã tư lớn; 14 cụm cổ động trên các trục đường lớn; gần 200 pano lớn, nhỏ; 70 cờ đuôi cá, băng rôn… Đồng thời, xây dựng chuyên mục tuyên truyền; đăng tải gần 180 tin, bài, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử trên Cổng thông tin điện tử của thị xã và bản tin phát thanh.

Ngày hội non sông diễn ra giữa những ngày dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các điểm tuyên truyền, các đơn vị bầu cử đã chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Với niềm tin, hy vọng, bằng lá phiếu của mình, tất cả cử tri đều mong muốn bầu ra được những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại các cơ quan quyền lực của Nhà nước.

Đọc thêm