Đâu là nguyên nhân của tỷ lệ sở hữu ô tô thấp?

(PLVN) - Nguyên nhân của thực tế này phải kể đến chính là giá cả. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay của người Việt theo số liệu năm 2018 là 58,5 triệu đồng, tương đương 2.587 USD. Mức giá ô tô của nước ta so với nhiều quốc gia trong khu vực là khá cao và chưa nằm trong mức đáp ứng được của người dân.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Một vấn đề nữa là do chính sách thuế của Nhà nước hiện nay, để sở hữu được một chiếc xe người mua phải chi trả từ 5-6 loại thuế và chi phí khác nhau. Trao đổi về việc vì sao giá bán ô tô tại Việt Nam vẫn còn cao so với thế giới, anh Đặng Như Quỳnh, người có nhiều năm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ôtô cho biết, thực tế, các loại thuế, phí áp cho ôtô ở Việt Nam khiến giá xe cao. Với các xe sản xuất, lắp ráp trong nước, tỷ lệ nội địa hóa thấp và các hãng phần lớn vẫn phải nhập phụ tùng, linh kiện từ nước ngoài nên ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm. 

Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, giá bán ô tô ở Việt Nam cao do 2 yếu tố là thuế cao và chi phí sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước còn cao so với thế giới. Để giá ô tô rẻ, 2 yếu tố trên cần phải xem xét lại. Ông Long cũng đưa ra ví dụ, một số nước không áp thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng ôtô trong khi ngành công nghiệp ôtô luôn được ưu tiên phát triển.

Thêm nữa, cơ sở hạ tầng và giao thông của nước ta hiện nay còn nhiều bất cập như tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra, khiến cho người tiêu dùng lựa chọn những phương tiện giao thông khác như xe buýt, xe mô tô để tiện lợi trong việc di chuyển hơn là ô tô. 

Cũng dễ nhận thấy một điều tại Việt Nam, đó là những người có nhà ở trong ngõ sâu, nhỏ mà ô tô không thể đi vào được, nhu cầu mua xe ô tô của họ cũng rất thấp. Bởi lẽ chi phí phát sinh để “nuôi” một con xe ô tô hàng tháng có thể rất lớn nên ảnh hưởng tới tâm lý sở hữu xe ô tô của họs. 

Dự báo của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương (Bộ Công Thương) cho thấy, quy mô thị trường ô tô đến năm 2025 có thể đạt 750.000-800.000 xe vào năm 2025 và từ 1,7 triệu đến 1,85 triệu xe vào năm 2035, căn cứ theo 3 yếu tố (quy mô dân số, thu nhập bình quân đầu người và số lượng xe bình quân trên 1.000 dân).

Dự báo đến năm 2020, dân số Việt Nam sẽ đạt khoảng 98,2 triệu người, đến năm 2025 đạt khoảng 101,1 triệu người và năm 2035 là 107,8 triệu người. Bên cạnh đó, GDP bình quân đầu người sẽ đạt 3.000 USD/năm sau 2020 và 7.780 USD vào năm 2035. Khi đó, tỷ lệ ô tô bình quân cũng tăng lên mức từ 50-100 xe/1.000 dân. Phải đạt tới 400 xe/1.000 dân mới tương đương với các quốc gia phát triển hiện nay.

Tuy thị trường lớn nhưng ngành công nghiệp ô tô không phát triển, không đáp ứng được nhu cầu trong nước, phụ thuộc vào nhập khẩu. Theo tính toán, tới năm 2030 nếu sản xuất trong nước không đáp ứng được, mỗi năm Việt Nam sẽ chi khoảng 12 tỷ USD và tới năm 2035 khoảng 20 tỷ USD để nhập khẩu ô tô. Nhập siêu tăng mạnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cán cân thương mại. Rất có thể sẽ phải có chính sách hạn chế nhập khẩu. Nếu vậy, giá xe khó giảm sẽ khiến nhiều người dân khó tiếp cận được với ô tô.

Đọc thêm