Đau lòng mớ rau, con gái và cha dượng

TAND TP.Hồ Chí Minh vừa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Thị Hồng Vân (22 tuổi, quê Trà Vinh) sát hại cha dượng.Vì đang nuôi con nhỏ 3 tháng tuổi, bị cáo được Tòa cho tại ngoại.

TAND TP.Hồ Chí Minh vừa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Thị Hồng Vân (22 tuổi, quê Trà Vinh) sát hại cha dượng.Vì đang nuôi con nhỏ 3 tháng tuổi, bị cáo được Tòa cho tại ngoại.

Theo cáo trạng, Vân cùng mẹ làm nghề bán rau tại khu chợ nhỏ thuộc khu phố 2, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh. Khoảng 6h sáng ngày 16/7/2009, tại khu chợ này, cha dượng của Vân là ông Quách Huệ Quang chở mẹ Vân là bà Đặng Thì Hồng (49 tuổi) đi lấy rau về đã cằn nhằn về việc Vân nhờ mua 10kg khổ qua và 2kg rau xà lách nhưng không nói với ông mà lại nói với bà Hồng, để rồi bà Hồng quên mất. 

n
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Vân ôm con gái 3 tháng tuổi.

Chuyện chỉ có vậy nhưng giữa Vân và ông Quang đã xảy ra cãi vã. Đang lúc bực bội trong người, ông Quang đã tát vào mặt Vân mấy cái. Vân dùng chân đá ông Quang nhưng bị ông này tóm lấy, đè cổ xuống đất. Ngay lúc đó, Vân vơ được con dao Thái Lan trên sạp rau quả, đâm thẳng vào ngực ông Quang. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng chưa kịp đến bệnh viện thì đã tử vong do mất máu quá nhiều.

Tại Tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Hồng Vân là đặc biệt nghiêm trọng. Tuy vậy, xét lỗi một phần do bị hại đã tấn công trước, lại thêm việc bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang nuôi hai con gái nhỏ (đứa lớn 2 tuổi, đứa nhỏ 3 tháng tuổi), Tòa quyết định chỉ phạt Nguyễn Thị Hồng Vân 8 năm tù giam và cho phép bị cáo được tại ngoại. Ngoài ra, Tòa buộc bị cáo phải bồi thường 40 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Triêu Hà
 

Đọc thêm