Dấu mốc lịch sử với nhiều Bộ, ngành, địa phương

(PLVN) - Cuối tuần qua, Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội và quyết định về công tác cán bộ được tổ chức tại nhiều Bộ, ngành. Đây được xem là dấu mốc có tính lịch sử, mở ra trang mới đối với nhiều Bộ, ngành, tạo thành sức mạnh mới cho sự phát triển của đất nước.
Thủ tướng trao Quyết định thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho lãnh đạo Bộ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng trao Quyết định thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho lãnh đạo Bộ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bắt tay ngay vào công việc, không để gián đoạn công việc

Sáng 1/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các quyết định về công tác cán bộ tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Bộ Dân tộc và Tôn giáo lần đầu tiên được thành lập; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa lớn hơn nữa là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với công tác dân tộc và tôn giáo để vừa thúc đẩy các phong trào, hoạt động, vừa quản lý nhà nước hiệu quả trong lĩnh vực tôn giáo và dân tộc, phát huy hơn nữa đóng góp của các dân tộc, các tôn giáo cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ đất nước của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Theo Thủ tướng, trong tình hình mới, điểm tựa của đất nước ta vẫn là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, cần tiếp tục phát huy cao độ nhất để thực hiện các nhiệm vụ chính trị cao cả và nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Trên tinh thần đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Nêu nhiệm vụ quan trọng năm 2025 và thời gian tới của đất nước, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo bắt tay ngay vào công việc, không để gián đoạn công việc, nhất là những công việc liên quan tới người dân, công tác dân tộc và tôn giáo tích cực góp phần ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước…

Dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập Bộ Nông nghiệp và Môi trường và quyết định về công tác cán bộ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương, tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ hai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường đã cống hiến, đóng góp trong suốt chặng đường phát triển và chỉ trong một thời gian ngắn sẻ chia, giành lấy khó khăn về phía mình nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Phó Thủ tướng, chức năng, nhiệm vụ của hai Bộ có mối quan hệ chặt chẽ, mang tính hữu cơ, vì vậy, sau khi hợp nhất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trở thành một bộ đa ngành, đa lĩnh vực mang tính kinh tế, khoa học kỹ thuật, xã hội và quản lý những lĩnh vực hết sức quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gắn với môi trường sống của con người với 25 nhiệm vụ quản lý.

Phó Thủ tướng cho rằng, cùng những thuận lợi về mô hình tổ chức, bộ máy tổ chức, nhân lực vững mạnh hơn, chặt chẽ, đoàn kết hơn thì sứ mệnh, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng hết sức nặng nề. Bộ phải khẩn trương vào cuộc, tổ chức bài bản, khoa học, phân công, phân cấp rõ ràng trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu chiến lược, với tinh thần "Bộ tinh gọn, chuyên nghiệp, có năng lực tham mưu chiến lược, tỉnh vững mạnh, toàn diện".

"Các đồng chí phải đề xuất được những vấn đề có tính đổi mới, đột phá dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính, thể chế... chuyển tư duy thành hành động khoa học. Đồng thời nhận diện chính xác những vấn đề bức xúc, yếu kém, đề xuất cách làm với tư duy đổi mới, đột phá mang tính cách mạng. Ví dụ giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí, các dòng sông, môi trường tự nhiên không được mông lung, thiếu mục tiêu rõ ràng và phải hành động ngay", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao các Quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy và các Thứ trưởng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao các Quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy và các Thứ trưởng.

Tại Lễ công bố Nghị quyết số 176/2025/QH15 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và triển khai công tác cán bộ của Bộ Nội vụ, chiều 1/3, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng Bộ Nội vụ bước vào một bước ngoặt lịch sử, “vị thế mới, quy mô mới, yêu cầu mới để vững vàng bước vào kỷ nguyên mới”.

Nhắc lại lịch sử gần 80 năm trước, Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là một trong hai Bộ đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói về cơ duyên đặc biệt của hai Bộ, cùng ngày sinh nhật, cùng chặng đường gần 80 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành và cả hai Bộ đều có đóng góp to lớn cho việc xây dựng chính quyền non trẻ, cho các giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước. Bà cho rằng, khi nói về truyền thống lịch sử vẻ vang đó, hai Bộ đều thấy vinh dự, tự hào, có thêm niềm tin và khát vọng mới.

“Hai Bộ đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh giai đoạn vừa qua và bước sang bước ngoặt mới có ý nghĩa to lớn để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới. Nền hành chính cũng bước vào một giai đoạn phát triển mới, đó là xây dựng một nền hành chính phục vụ, dân chủ, chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Cả hai Bộ cùng chung sức để đóng góp cho đất nước trong giai đoạn mới này”, Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh.

Nhiều cơ quan, ban, ngành chính thức hoạt động theo tổ chức bộ máy mới

Từ ngày 1/3, các cơ quan, đơn vị mới chính thức đi vào hoạt động sau thời gian khẩn trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng tăng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần tạo động lực phát triển trong tình hình thực tiễn hiện nay. Cùng với Trung ương, bộ máy các cơ quan Đảng và các cơ quan hành chính mới của các địa phương trên cả nước chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3.

Tại TP Hà Nội, các sở, ngành, các quận, huyện, thị xã đã chính thức đi vào hoạt động sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Từ nhiều ngày qua, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan vừa được hợp nhất, sáp nhập, chuyển chức năng, nhiệm vụ đã bắt tay ngay vào kiện toàn, thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền nhiệm vụ, bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ công tác của các đơn vị thông suốt ngay từ ngày đầu tiên chính thức đi vào hoạt động.

Đồng Nai cũng đã hoàn thành việc sắp xếp bộ máy chính quyền của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với phương án sắp xếp của Trung ương. Cán bộ, công chức trên cương vị công tác mới đã nhanh chóng tiếp cận và bắt tay ngay vào công việc; nêu cao tinh thần đoàn kết cùng tập thể cán bộ, đảng viên của đơn vị chung sức, đồng lòng, vượt lên khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hiện một số địa phương khác cũng đã hoàn thành việc sắp xếp bộ máy. Tại Hải Phòng, trong tất cả các quyết sách của Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cũng như trong công tác bố trí cán bộ, đều đạt sự đồng thuận tuyệt đối, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất với quyết tâm rất cao của Ban Thường vụ Thành ủy trong thực hiện cuộc cách mạng vì sự phát triển của Thành phố.

Tại TP HCM, tổ chức bộ máy đến nay được kiện toàn cả về tổ chức đảng và chính quyền, là tiền đề bắt tay ngay vào những công việc lớn trong năm 2025. Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị tập trung vào chủ đề trọng tâm của năm 2025, hướng đến việc sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội. Đây là những vấn đề cốt lõi để thúc đẩy sự phát triển của TP HCM. Với quyết tâm cao độ, ông Nên khẳng định TP HCM sẽ không ngừng vươn lên để trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu quan trọng đã đề ra.

Với tinh thần thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bộ máy mới của nhiều đơn vị chắc chắn sẽ góp phần quan trọng để các địa phương, các ngành đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần vào sự nghiệp chung của cả nước.

Đọc thêm