![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN |
Sáng 18/6, tại TP HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về kết quả triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương gần đây; việc sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế; an sinh xã hội.
Trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc:
Thưa toàn thể các đồng chí,
Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng Đoàn công tác của Trung ương được trở lại TP HCM – thành phố mang tên Bác, thành phố Anh hùng, thành phố đầu tàu đổi mới, để cùng các đồng chí trao đổi, rà soát, đánh giá lại chặng đường đã qua và định hướng cho tương lai rộng mở của thành phố. Điều đặc biệt là vẫn những khuôn mặt thân quen như những lần gặp trước, nhưng lần này, hình hài, dáng vóc và tầm vóc của TP HCM đã thay đổi hoàn toàn. Một siêu đô thị mới đang hiện ra trước mắt chúng ta và tương lai phía trước đang phụ thuộc vào những con người, những việc làm của chúng ta hôm nay.
Trước hết, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn công tác, tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân TP HCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thưa các đồng chí,
Việc sáp nhập TP HCM với hai địa phương phát triển năng động hàng đầu là Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở ra một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới cho TP HCM – không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa, tài chính lớn nhất cả nước, mà còn trở thành một trong những vùng đô thị – tài chính – công nghiệp – cảng biển có mật độ phát triển cao bậc nhất Đông Nam Á.
Bình Dương là tiêu biểu cho hành trình 40 năm đổi mới của Việt Nam, từ một tỉnh nông nghiệp truyền thống, vươn lên trở thành tỉnh công nghiệp và đô thị hàng đầu cả nước với GRDP bình quân đầu người chạm ngưỡng 200 triệu đồng, đô thị hóa đạt 87% - tương đương các nước phát triển, đã thu hút hơn 4.500 dự án FDI, tổng vốn đầu tư gần 45 tỷ USD, khẳng định là nơi đặc biệt hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế.
Bình Dương đã tạo ra những mô hình phát triển hiện đại như khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ tích hợp, chuỗi VSIP liên kết vùng. Thành phố Thông minh Bình Dương – được vinh danh trong Top 21 cộng đồng thông minh toàn cầu (Smart21) nhiều năm liền, tiêu biểu là mô hình Khu thương mại tự do và Khu công nghiệp khoa học công nghệ rất sáng tạo.
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN |
Bà Rịa – Vũng Tàu đang vươn mình trở thành Trung tâm kinh tế biển quốc gia với cụm cảng Cái Mép – Thị Vải – một trong 21 cảng nước sâu hàng đầu thế giới – đang được đầu tư mở rộng, hiện đại hóa để trở thành cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất cả nước, có năng lực cạnh tranh ở tầm khu vực châu Á và thế giới. Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ với quy mô 3.750 ha đang được xúc tiến xây dựng. Các tổ hợp lớn về công nghiệp – dịch vụ – đô thị hiện đại đang định hình tại Phú Mỹ, chuỗi dự án du lịch cao cấp tại Hồ Tràm, Long Hải, Vũng Tàu, tạo nên cấu trúc kinh tế cân bằng giữa công nghiệp, logistics và dịch vụ chất lượng cao. Côn Đảo được nghiên cứu thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để trở thành trung tâm du lịch sinh thái – di sản tầm vóc quốc tế, trên cơ sở giữ gìn hệ sinh thái, bản sắc và giá trị linh thiêng của quần đảo này.
Được biết, tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao thu nhập và chất lượng sống lấy chuẩn mực của các nước OECD làm mục tiêu phấn đấu, là tỉnh đi tiên phong xây dựng và triển khai Chỉ số phồn vinh, hạnh phúc (WBI) để đo lường tiến bộ xã hội một cách toàn diện, như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
Trong khi đó, TP HCM đang bước vào một giai đoạn chuyển mình chiến lược để giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế quốc gia và vươn tầm khu vực. Điểm nhấn thể chế nổi bật là đề án Trung tâm Tài chính Quốc tế với kỳ vọng là nơi thử nghiệm thể chế mới, công nghệ tài chính tiên tiến và các mô hình quản trị hiện đại. Hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của TP HCM đang vươn lên mạnh mẽ. Theo StartupBlink 2025, thành phố lần đầu lọt vào Top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu Đông Nam Á và xếp hạng 110 toàn cầu – vị trí cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, TP HCM đứng thứ 2 Đông Nam Á về Fintech và Top 30 toàn cầu về Blockchain, khẳng định tiềm năng trở thành trung tâm công nghệ tài chính số của khu vực.
Cả ba địa phương đều đang hội tụ những nền tảng thể chế – quản trị số hàng đầu cả nước. Năm 2024, TP HCM xếp thứ 2 về Chỉ số chuyển đổi số (DTI), Bình Dương thứ 7; Bà Rịa – Vũng Tàu đứng thứ 2 về cải cách hành chính (PAR Index) và thứ 5 về PCI. Bình Dương còn nằm trong Top 3 địa phương thực thi hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) tốt nhất và thứ 5 cả nước về Chỉ số Xanh (PGI). Những nền tảng này đang tạo nên một vùng đô thị tiên phong, dẫn dắt không chỉ bằng tốc độ tăng trưởng, mà bằng chất lượng quản trị, sự đổi mới thể chế và mô hình phát triển bền vững.
Về văn hóa – xã hội, ba địa phương đã chú trọng đầu tư phát triển con người toàn diện, nâng cao chất lượng sống, xây dựng xã hội tiến bộ, công bằng và bền vững. Giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao rất được quan tâm. Các chính sách an sinh, chăm sóc sức khỏe, phát triển con người được triển khai hiệu quả, gắn với mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc, đảm bảo an ninh con người.
Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các địa phương đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, kiên quyết phòng, chống suy thoái, xử lý nghiêm sai phạm, không có vùng cấm. Phương thức lãnh đạo được đổi mới, công tác kiểm tra, dân vận, dân tộc, tôn giáo được thực hiện đồng bộ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp được triển khai chủ động, bài bản.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một lần nữa, tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được trong thời gian vừa qua.
Thưa các đồng chí,
Xét trên bình diện tổng thể và dài hạn, quá trình phát triển của từng địa phương vẫn tồn tại những nút thắt mang tính cấu trúc, khiến tăng trưởng chưa bền vững, hiệu quả đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng và năng lực cạnh tranh quốc tế còn hạn chế.
Đối với TP HCM trước khi sáp nhập, mặc dù là đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước, nhưng không gian phát triển bị bó hẹp, quá tải hạ tầng, áp lực dân số lớn, ô nhiễm môi trường, úng ngập ngày càng nghiêm trọng, giao thông ùn tắc triền miên. Chỉ số PCI năm 2024 của TP HCM rơi xuống hạng 29, cải cách hành chính (Par-Index) chỉ xếp hạng 21, và chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) cũng chỉ đứng hạng 29. Trong bảng xếp hạng thành phố đáng sống của EIU, TP HCM thường đứng ngoài nhóm 100, trong khi Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore và Seoul đều nằm trong top đầu. TP HCM đang tụt hậu không chỉ so với các đô thị trong khu vực mà còn thua sút về nhiều mặt so với nhiều địa phương khác trong nước (Nhân đây tôi cũng đặt ra một câu hỏi với các đồng chí là thành phố có coi những căn nhà tạm bợ, cũ nát chạy dọc các kênh rạch, sông ngòi ngay trong lòng thành phố, rất ô nhiễm, rất mất mỹ quan, người sống rất khổ cực... nằm trong diện nhà cũ nát, tạm bợ cần hỗ trợ xóa bỏ như các dự án ở nhiều tỉnh miền núi không? Kế hoạch cụ thể nào? Có nên đề ra phương hướng giải quyết trong Nghị quyết Đại hội Đảng XII của Thành phố mới không?)
Đối với Bình Dương, dù là điểm sáng về công nghiệp hóa và thu hút FDI, nhưng mô hình tăng trưởng vẫn dựa nhiều vào sản xuất gia công, thâm dụng lao động và đất đai, thiếu các trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, hạ tầng xã hội và năng lực đổi mới sáng tạo. Phát triển đô thị chưa theo kịp tốc độ công nghiệp hóa, chất lượng sống chưa đồng đều giữa các khu vực.
Bà Rịa – Vũng Tàu, với lợi thế cảng biển nước sâu và du lịch biển, vẫn gặp khó khăn trong liên kết vùng và phát triển chuỗi giá trị. Cảng Cái Mép – Thị Vải có năng lực cạnh tranh quốc tế nhưng kết nối hậu cần còn rời rạc, thiếu hệ sinh thái logistics hiện đại. Du lịch vẫn nặng tính mùa vụ, chưa gắn với đô thị thông minh, y tế, nghỉ dưỡng cao cấp hay dịch vụ sáng tạo.
Thưa các đồng chí,
Việc hợp nhất TP HCM với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đánh dấu bước chuyển mình mang tính bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam. Đây là sự tái cấu hình toàn diện không gian phát triển, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ thành một siêu đô thị – tài chính – công nghiệp – cảng biển.
Tầm nhìn mới cho TP HCM mới là trở thành “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á – một đô thị thông minh, xanh sáng tạo, tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí và phong cách sống hiện đại, năng động. TP HCM mới sẽ là một trung tâm tài chính, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển quy mô khu vực; với định hướng phát triển trên nền tảng công nghệ số, kinh tế xanh, bền vững về môi trường, xã hội hài hòa, gắn kết, rộng mở, văn minh, kết tinh các giá trị tiên tiến của Châu Á và thế giới; phấn đấu là nơi hấp dẫn, hội tụ nhân tài, “giới sáng tạo” và doanh nhân trong nước và quốc tế, là nơi thuận lợi khởi nghiệp, sáng tạo, ươm mầm những xu hướng mới và mô hình tiên tiến. TP HCM mới không chỉ là đầu tàu kinh tế quốc gia mà phải là đô thị hiện đại có ảnh hưởng trong mạng lưới các thành phố toàn cầu.
Trong một thế giới mà đô thị là trung tâm của sự phát triển, đổi mới sáng tạo và kết nối xuyên quốc gia, thì việc TP HCM mới vươn lên ngang tầm với các đô thị trong khu vực không chỉ là mong muốn riêng của Thành phố mà còn là ước muốn chung của cả nước. Thành phố càng vươn xa, đất nước càng tiến nhanh.
TP HCM mới cần chủ động đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể: đến năm 2035, năm 2045, thu nhập thuộc nhóm nào? Đổi mới sáng tạo thuộc nhóm nào trong Châu á và phạm vi toàn cầu?
(Ví dụ trong Nghị quyết có đưa ra nội dung hướng tới việc trở thành một trong 30 đô thị tài chính – công nghệ – sáng tạo hàng đầu châu Á được không? Mức thu nhập bình quân đầu người bao nhiêu? Thu hút bao nhiêu tập đoàn toàn cầu đặt trụ sở chính hoặc trung tâm nghiên cứu phát triển? Có tên trong top 50 thành phố thông minh, đáng sống nhất thế giới không?... Các đồng chí thảo luận thật kỹ để xác định mục tiêu, đặt ra lộ trình, kế hoạch thực hiện mục tiêu đó).
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN |
Để hiện thực hóa tầm nhìn và những mục tiêu nêu trên không phải là điều dễ dàng, đòi hỏi một khát vọng đủ lớn, một ý chí đủ mạnh và một quyết tâm chính trị đủ cao từ toàn bộ hệ thống chính trị. Trước mắt, tôi đề nghị thành phố dồn toàn lực trí tuệ, tâm huyết và hành động để nghiên cứu và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
THỨ NHẤT: Khẩn trương hoàn thiện một mô hình quản trị mới: mạnh hơn cấp tỉnh, linh hoạt hơn cấp vùng, đủ sức điều hành một siêu đô thị ba cực trong kỷ nguyên hội nhập và cạnh tranh toàn cầu. Tôi gợi ý 4 nguyên tắc:
-Một là, Trung ương đã có nhiều chủ trương đặc thù, đặc biệt cho TP HCM và hai tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương, làm sao phải tích hợp được các chủ trương này cho TP HCM mới.
-Hai là, điều phối, chỉ đạo tập trung nhưng vận hành phân quyền. Bộ phận đầu não cấp thành Thành phố giữ vai trò chiến lược, hoạch định và kiểm soát điều phối; trong khi các cực phát triển, chẳng hạn như khu vực Thủ Thiêm, Thủ Đức, Dĩ An, Bến Cát, Bà Rịa, Vũng Tàu, được khuyến khích chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò kinh tế – xã hội của mình.
- Ba là, dữ liệu tập trung nhưng ra quyết định ở nơi gần dân nhất, vì vậy phải phát huy tối đa vai trò của cấp xã.
- Bốn là, quản trị tinh gọn nhưng phải sâu sát, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tiến độ và chất lượng công việc, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, tăng cường năng lực phản ứng thực tế, trách nhiệm cá nhân.
TP HCM mới phải tiêu biểu cho một chính quyền số kiến tạo – minh bạch – hiệu quả, vừa xử lý tốt việc điều hành, đồng thời dẫn dắt sự phát triển, đổi mới sáng tạo, giữ được niềm tin xã hội trong quá trình phát triển. Cần thiết lập hệ thống quản trị thông minh, hiện đại, đồng bộ toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực quản lý nhà nước, điều hành kinh tế - xã hội, quản lý hạ tầng, dịch vụ công, nâng cao năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp toàn vùng.
THỨ HAI: TP HCM mới phải đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nền kinh tế tri thức, sáng tạo, có giá trị gia tăng cao và khả năng cạnh tranh toàn cầu.
TP HCM mới cần tập trung nhiều hơn vào xây dựng nền kinh tế sáng tạo, thương hiệu, tri thức và tham gia vào những nấc thang cao của các chuỗi giá trị toàn cầu. Tôi gợi ý một số nội dung:
- Phát triển trung tâm tài chính quốc tế tầm khu vực tại Thủ Thiêm thu hút dòng vốn toàn cầu, là không gian phát triển các mô hình tài chính số, ngân hàng thông minh, tài sản số và công nghệ blockchain – góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế.
- Phát triển chuỗi đô thị thông minh kết nối TP HCM – Dĩ An – Thuận An – Thủ Dầu Một – Bến Cát – Phú Mỹ – Bà Rịa – Vũng Tàu, phát triển theo hướng tích hợp hạ tầng số, giao thông thông minh, dữ liệu đô thị, năng lượng xanh và quản trị số, làm nền tảng cho quản lý vùng hiệu quả, hiện đại.
- Phát triển hành lang đổi mới sáng tạo trải dài từ Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP HCM (Thủ Đức) đến các cực công nghiệp – dịch vụ – cảng biển như Dĩ An, Bến Cát, Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu, có sự kết hợp, hội tụ giữa viện nghiên cứu – trường đại học – cộng đồng doanh nghiệp – các quỹ đầu tư mạo hiểm, tạo thành hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ cao trong một nền kinh tế sáng tạo.
- Phát triển cụm cảng – logistics thông minh tại Cái Mép – Thị Vải – Cần Giờ theo mô hình siêu cảng số và hệ thống logistics tích hợp – vận hành bằng dữ liệu lớn, tối ưu chuỗi cung ứng, giảm phát thải và đóng vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế hàng đầu Đông Nam Á.
- Phát triển trung tâm du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng cao cấp tại Vũng Tàu – Cần Giờ, định vị là điểm đến quốc tế xanh, thông minh, kết hợp bảo tồn với phát triển.
THỨ BA: Khẩn trương tái kiến trúc không gian phát triển vùng theo tư duy đa cực – tích hợp – siêu kết nối, vượt xa giới hạn cũ của mô hình đô thị truyền thống.
Chúng ta phải dứt khoát từ bỏ tư duy phân mảnh “nội thành – ngoại thành”, “thành phố – tỉnh lân cận”. Giờ đây, TP HCM mới là một hệ sinh thái đô thị vùng có cấu trúc đa trung tâm, vận hành theo logic kinh tế – chức năng – chuỗi giá trị. Mỗi cực phát triển, từ Thủ Thiêm, Thủ Đức đến Dĩ An, Bến Cát, Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu, đều phải được quy hoạch như một mắt xích hữu cơ, bổ sung chức năng cho nhau, được kết nối thông minh, điều phối linh hoạt và chia sẻ lợi ích trong một tổng thể hài hòa.
Tôi yêu cầu thành phố nghiên cứu hành động khẩn trương, quyết liệt trên ba trục tích hợp trọng yếu sau:
- Một là, định hình ngay một mạng lưới giao thông tích hợp và thông minh, bao gồm: hệ thống metro liên vùng, các tuyến cao tốc kết nối các trung tâm đô thị – công nghiệp – cảng biển – trung tâm tài chính; phát triển hạ tầng logistics ngầm, các công trình ngầm, giảm áp lực lên không gian đô thị nổi.
- Hai là, tái tổ chức không gian số vùng, coi dữ liệu là hạ tầng chiến lược. Các đô thị chức năng trong vùng phải dùng chung một nền tảng dữ liệu số, một hệ thống điều hành tích hợp ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo.
- Ba là, xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nơi doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà đầu tư, các quỹ đổi mới sáng tạo và cộng đồng khởi nghiệp cùng gặp nhau trên một nền tảng kết nối liên thông.
THỨ TƯ: Thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân đủ mạnh, không phải bằng khẩu hiệu mà bằng hành động cụ thể.
Thực tế cho thấy không có nền kinh tế hiện đại nào mà thiếu doanh nghiệp đổi mới, thiếu lực lượng khoa học – công nghệ ứng dụng, thiếu thế hệ doanh nhân năng động, hội nhập có tư duy phụng sự xã hội, tầm nhìn toàn cầu và khát vọng xây dựng quốc gia hùng cường. TP HCM với đặc trưng dân số trẻ, tầng lớp doanh nghiệp năng động, nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và năng lực hội nhập cao, phải là nơi cụ thể hóa mạnh mẽ nhất các yêu cầu cải cách mà Trung ương đã đề ra. Trên tinh thần đó, tôi gợi ý định hướng:
Trước hết, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng tại các đô thị để thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của thành phố.
Thứ hai, có ý tưởng xây dựng một quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo của thành phố, vận hành theo mô hình đối ứng công – tư (PPP), góp phần hiện thực hóa yêu cầu tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển các cơ chế tài chính ngoài ngân sách cho khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Thứ ba, quan tâm phát triển một thế hệ doanh nhân trẻ năng động, sáng tạo, giỏi về quản trị, kinh doanh và có tinh thần phụng sự xã hội.
TP HCM mới phải là nơi mà mọi nhà khoa học, doanh nhân, kỹ sư, nhà sáng chế hay người trẻ đều cảm nhận được rằng: nếu tôi có một ý tưởng táo bạo, thì thành phố này sẽ là nơi tốt nhất để biến ý tưởng đó thành hiện thực.
THỨ NĂM: Phát triển con người, bảo đảm an sinh – an ninh – gắn kết xã hội và tiến bộ xã hội là nền tảng bền vững để xây dựng thành phố mang tên Bác là thành phố xã hội chủ nghĩa tiêu biểu của Việt Nam.
Thành phố cần kiên định mục tiêu phát triển toàn diện con người, kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và chất lượng sống. Không chỉ là trung tâm kinh tế, thành phố phải trở thành nơi đáng sống, nơi mỗi người dân được bảo đảm cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn. Thành phố mới cần đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất, trí tuệ cho thế hệ trẻ. Chăm lo an sinh xã hội toàn diện, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển; ưu tiên giải quyết thu hẹp mức chênh lệch phát triển giữa các địa bàn, nhất là các khu vực mới sáp nhập và các địa bàn còn có khó khăn.
Một yêu cầu xuyên suốt là kế thừa và tích hợp có chọn lọc các chính sách tốt của từng địa phương sáp nhập, chẳng hạn như sáng kiến “Bình dân học vụ số” của TP HCM nhằm nâng cao hiểu biết trong cộng đồng, tăng cường tiếp cận tri thức mới cho người dân, nhất là nhóm yếu thế; Bình Dương với cách thức sáng tạo trong việc đưa giáo dục STEM vào các cấp học, gắn kết nhà trường – doanh nghiệp nhằm đào tạo nhân lực công nghiệp thế hệ mới. Hay như Bà Rịa – Vũng Tàu, địa phương tiên phong triển khai Nghị quyết chuyên đề về nâng cao thu nhập, chất lượng sống theo chuẩn OECD và xây dựng Chỉ số phồn vinh hạnh phúc làm cơ sở đánh giá hiệu quả chính sách xã hội theo chuẩn mực phát triển tiến bộ và toàn diện.
Song hành với phát triển con người là bảo đảm vững chắc an ninh, an toàn xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, khu vực phòng thủ. Thành phố phải xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Đồng thời, mở rộng hợp tác quốc tế, phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, doanh nhân, trí thức kiều bào trong xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố.
Mọi chính sách phát triển cần thấm nhuần quan điểm: phồn vinh không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà là khả năng kiến tạo một xã hội an toàn, công bằng và hạnh phúc hơn cho tất cả mọi người dân, không ai bị bỏ lại phía sau.
THỨ SÁU: Biến quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp thành cuộc tổng động viên trí tuệ, tinh thần và khát vọng phát triển để định hình một chiến lược mới cho một đại đô thị tiên phong, sáng tạo, hiện đại bậc nhất Việt Nam.
Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ 12 sắp tới không chỉ là thời điểm tổng kết một nhiệm kỳ công tác mà cần trở thành bước ngoặt kiến tạo tương lai, nơi toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố cùng nhìn về năm 2035, năm 2045 với một tầm nhìn mới, tư duy mới và cam kết hành động mạnh mẽ. Đây là lúc lắng nghe rộng rãi, tranh luận cởi mở và chọn lọc tinh túy nhất từ thực tiễn để xây dựng những định hướng trong dài hạn.
Trong tổng kết, đánh giá chúng ta không né tránh khuyết điểm, cần mổ xẻ sâu các điểm nghẽn trong thể chế, quy hoạch, quản trị, chuyển đổi số, chất lượng cán bộ và hiệu quả tổ chức thực thi. Báo cáo chính trị phải thực sự là kim chỉ nam cho sự phát triển trong giai đoạn tới. Đặc biệt, công tác nhân sự cần chọn lọc, bố trí những cán bộ thực sự có năng lực, có đủ tâm – tầm – tài của các địa phương, khai thác tối đa tài năng, kinh nghiệm quản lý của mỗi địa phương để gánh vác sự chuyển mình của thành phố trong giai đoạn mới.
Đảng bộ TP HCM trong kỷ nguyên mới sẽ là trung tâm của đoàn kết, truyền cảm hứng phụng sự và dấn thân kiến tạo, đủ năng lực dẫn dắt một thành phố không chỉ đi đầu trong nước mà còn bứt phá trên bản đồ đô thị toàn cầu. Đó sẽ là dấu ấn riêng của TP HCM – thành phố của đổi mới, hành động và khát vọng vươn xa, xứng đáng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Tôi mong rằng, sau cuộc làm việc hôm nay, thành phố sẽ không chỉ tiếp thu, rà soát lại các định hướng lớn, mà còn sớm cụ thể hóa bằng những chương trình hành động mạnh mẽ, khả thi, có lộ trình rõ ràng và cam kết thực thi đến cùng. Mỗi quyết sách, mỗi bước đi phải mang trong mình tinh thần trách nhiệm quốc gia, khát vọng vươn tầm khu vực và niềm tin vào năng lực của chính chúng ta.
Một TP HCM phát triển năng động, đổi mới sáng tạo, có tầm vóc châu Á và bản sắc riêng biệt không chỉ là khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mới sáp nhập, mà còn là một phần quan trọng trong khát vọng Việt Nam hùng cường vào năm 2045.
Xin chúc TP HCM mới ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững và mãi mãi là thành phố rực rỡ tên vàng.
Xin chúc sức khỏe các đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn !